Chỉ trong 5 tháng, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã làm khống 2 hợp đồng thuê mặt bằng của chính bị cáo nhằm trục lợi số tiền hơn 580 tỉ đồng.

Đại án Phạm Công Danh và 9.000 tỉ: Trục lợi hơn 580 tỉ đồng từ 2 hợp đồng khống

Hồ Phước Đông | 23/07/2016, 11:08

Chỉ trong 5 tháng, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã làm khống 2 hợp đồng thuê mặt bằng của chính bị cáo nhằm trục lợi số tiền hơn 580 tỉ đồng.

Chỉ trong 2năm giữ chức chủ tịch tại Ngân hàng TMCP Xây dựng – VNCB, Phạm Công Danh (51 tuổi, ngụ TP.HCM) đã gây thiệt hại số tiền lên đến9.000 tỉđồng (củagiai đoạn 1, còngiai đoạn 2 đang được Bộ Công an điều tra, làm rõ). Đáng nhắc đến trong số tiền 9.000 tỉđồng này, Phạm Công Danh vàđồng phạmchỉ làm khống 2hợp đồng thuê mặt bằng đã “bỏ túi” số tiền 581,6 tỉđồng chỉ trong 5tháng.

Theo nội dung cáo trạng, tháng 6-7.2013, nguyên chủ tịch VNCB chỉ đạo Phan Thành Mai (một bị cáo trong vụ án) - nguyên Tổng giám đốc VNCB ký quyết định thuê mặt bằng tại 268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP.HCM của Công ty Trung Dung, thuộc Tập đoàn Thiên Thanh (do Phạm Công Danh làm chủ). Hợp đồng ghi rõ giá thuê là 5,6 tỉđồng/tháng (700.000 đồng/m2/tháng, tổng diện tích thuê là 8.000m2), thời hạn 20 năm.Sau khi các điều khoản thỏa thuận được ký kết, VNCB thanh toán trước số tiền hơn 200 tỉđồng, tương đương 36 tháng tiền thuê mặt bằng cho Công ty Trung Dung.Trong hợp đồng khống có điều khoản, nếu TrungDung không thực hiện đúng thỏa thuận giao mặt bằng thì phải bồi thường số tiền hơn 400 tỉcho VNCB.

Chỉ với 2 hợp đồng thuê mặt bằng khống, Phạm Công Danh đã gây thiệt hại hơn 580 tỉ đồng cho VNCB.

Sau khi nhận được số tiền nói trên, Trần Văn Bình, Giám đốc Công ty TrungDung đã chuyển hơn 37 tỉđồng cho 6 công ty con khác của Tập đoàn Thiên Thanh. Theo cáo trạng, Trần Văn Bình vốn dĩ là lái xe ở Tập đoàn Thiên Thanh, đượcPhạm Công Danh đưa về Công tyTrung Dung làm giám đốc.

Cuối tháng 7, đầu tháng 8.2013, tổ giám sát củaNgân hàng Nhà nước tại VNCB đã có văn bản gửi chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc VNCB, yêu cầu giải trình số tiền tạm ứng hơn 200 tỉnói trên. Tổ giám sát yêu cầu dừng việc thực hiện hợp đồng và có văn bản báo cáo cho Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Ngày 9.9.2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu VNCB đàm phán hủy hợp đồng nói trên. Đến ngày 19.3.2014,hợp đồng bị hủy với lýdo: Công ty Trung Dung không bàn giao được mặt bằng. Ngay sau đó Công tyTrungDung chuyển trả số tiền 20 tỉđồng, hơn 180 tỉđồng còn lại VNCB không còn khả năng thu hồi. Ngoài ra, chi tiết phải bồi thường gấp đôi khi Công ty Trung Dung vi phạm hợp đồng không được nhắc tới.

Bằng thủ đoạn tương tự, thời gian từ tháng 2-4.2014, Phạm Công Danh tiếp tục chỉ đạo Phan Thành Mai thuê mặt bằng tại 816 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 với giá gần 3,2 tỉđồng/tháng từ Công ty Hương Việt (thuộc Tập đoàn Thiên Thanh). Thời hạn thuê mặt bằng này là 20 năm với số tiền gần 760 tỉđồng, đặt cọc trước 400 tỉ. Số tiền này được Công ty Hương Việt chuyển về Tập đoàn Thiên Thanh để Phạm Công Danh chỉ đạo việc sử dụng.

Hai hợp đồng trên đều khống, số tiền hơn 580 tỉđồng đượcchuyển về Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh chomục đích sử dụng cá nhân. Các hành vi nêu trên của Phạm Công Danh vàđồng phạm sau này bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nghinh Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hà Nội tôn vinh các chuyên gia, nhà khoa học nhân ngày Khoa học công nghệ Việt Nam
một giờ trước Khoa học - công nghệ
TP.Hà Nội hôm nay đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tôn vinh các chuyên gia, nhà khoa học nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18.5).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại án Phạm Công Danh và 9.000 tỉ: Trục lợi hơn 580 tỉ đồng từ 2 hợp đồng khống