Lãnh đạo Đắk Nông kêu gọi người dân cần đồng lòng, đồng thuận cao với cấp ủy, chính quyền trong quá trình triển khai dự án cao tốc, nhất là các hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa mặt bằng, tạo thuận lợi sớm hoàn thành tuyến đường.

Đắk Nông kêu gọi người dân đồng thuận trong triển khai dự án cao tốc nối với Bình Phước

Hồ Đông | 27/04/2022, 08:03

Lãnh đạo Đắk Nông kêu gọi người dân cần đồng lòng, đồng thuận cao với cấp ủy, chính quyền trong quá trình triển khai dự án cao tốc, nhất là các hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa mặt bằng, tạo thuận lợi sớm hoàn thành tuyến đường.

Chiều 26.4, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông đã có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Kiến Đức (Đắk R'lấp) trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.

Sau khi lắng nghe tiếng nói từ người dân, Bí thư Ngô Thanh Danh đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri rất tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước, địa phương.

ngo-thanh-danh.jpg

Ông Danh cho biết điểm nhấn quan trọng trong thời gian qua là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông đã chủ động kết nối, mời gọi, gặp gỡ, làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Các nhà đầu tư đã đề xuất, cam kết sớm triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh với số vốn rất lớn.

Đặc biệt, qua quá trình làm việc, tác động của lãnh đạo tỉnh, Quốc hội, Chính phủ đã đồng ý đưa đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) vào kế hoạch đầu tư xây dựng, phấn đấu hoàn thành trước năm 2025. Thời gian qua, hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đã phối hợp với nhau để sớm hiện thực dự án.

Việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sản xuất của người dân, nhất là huyện Đắk R'lấp-nơi tuyến cao tốc đi qua. Do đó, người dân cần đồng lòng, đồng thuận cao với cấp ủy, chính quyền trong quá trình triển khai dự án cao tốc, nhất là các hộ dân thuộc diện di dời, giải tỏa mặt bằng, tạo thuận lợi sớm hoàn thành tuyến đường. Mọi quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đường cao tốc, trên địa bàn huyện Đắk R'lấp sắp tới sẽ có thêm nhiều dự án trọng điểm như mở rộng sân bay Nhân Cơ... Do đó, địa phương phải tăng cường quản lý đất đai, trên cơ sở quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 25.4, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước và Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông đã có buổi trao đổi những nội dung liên quan đến dự án tuyến cao tốc đường bộ Đắk Nông - Chơn Thành.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh Bình Phước và Đắk Nông và các sở, ngành đều khẳng định tầm quan trọng của tuyến cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành. Đồng thời kiến nghị cần có sự hỗ trợ kinh phí từ Trung ương, cần thiết thành lập Ban chỉ đạo ở mỗi tỉnh để thuận tiện trong quá trình thực hiện; xúc tiến mở cuộc thi về tư vấn thiết kế...

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh cho rằng việc thực hiện tuyến cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Đây là điểm nối Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, là tuyến đường không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội mà còn là "con đường nghĩa tình".

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đề xuất Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước chủ trì thực hiện; thống nhất thành lập Ban chỉ đạo của 2 tỉnh. Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ thường xuyên trao đổi trong quá trình thực hiện. Tỉnh Đắk Nông sẽ quyết liệt trong quá trình thực hiện từ khâu thủ tục, giải phóng mặt bằng, phương án đầu tư...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đắk Nông kêu gọi người dân đồng thuận trong triển khai dự án cao tốc nối với Bình Phước