Những thực phẩm có sẵn trong nhà bếp này sẽ giúp đánh bay mụn đầu đen hiệu quả, phục hồi làn da bị tổn thương trở lại như lúc ban đầu.

Đánh bay mụn đầu đen với thực phẩm có sẵn trong nhà bếp

La Hường | 28/10/2016, 18:11

Những thực phẩm có sẵn trong nhà bếp này sẽ giúp đánh bay mụn đầu đen hiệu quả, phục hồi làn da bị tổn thương trở lại như lúc ban đầu.

Lòng trắng trứng gà

Lòng trắng có chứa vitamin B2, B6, đạm, chất béo, canxi… Ngoài tác dụng tái tạo da, hoàn thiện hồng cầu, lòng trắng trứng còn tăng cường collagen, tăng tính đàn hồi cho da ở độ tuổi ngoài 30.

Đặc biệt lòng trắng trứng còn giúp trị mụn đầu đen hiệu quả. Sử dụng bằng cách đánh tan lòng trắng trứng với vài giọt nước cốt chanh, thoa đều lên vùng da bị mụn đầu đen, sau đó dùng mặt nạ bằng giấy đắp lên mặt chờ cho khô hẳn thì gỡ ra. Khi gỡ mặt nạ, chú ý gỡ theo chiều từ cằm lên trên để mụn đầu đen dễ dàng theo ra cùng mặt nạ.

Có thể làm 1 hoặc 2 lần liên tiếp để mụn theo ra hết. Sau đó rửa sạch da mặt với nước đá để lỗ chân lông không bị hở to ra. Sau 1 tuần, theo dõi xem mụn có trở lại hay không, nếu vẫn trở lại, tiếp tục dùng mặt nạ trứng thêm vài lần nữa cho đến khi dứt hẳn. Chú ý sẽ thấy kích cỡ mụn đầu đen ngày càng nhỏ lại, sau đó thì biến mất.

Tỏi và mật ong

Trong tỏi có chất alixin có tác dụng khử trùng và bảo vệ tế bào da, tăng cường đề kháng, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn mà mụn chính là nguyên nhân do vi khuẩn, viêm nhiễm da.

Mật ong có nhiều dưỡng chất cung cấp nước cho làn da đẹp và mịn màng hơn. Sử dụng mặt nạ tỏi, mật ong bằng cách ngâm tỏi trong mật ong. Sau thời gian 2-3 tháng lấy ra thoa trực tiếp lên da mặt để loại trừ những loại vi khuẩn không tốt cho da, đồng thời giúp tiêu diệt mụn đầu đen hiệu quả.

Xông hơi

Xông hơi giúp cho lỗ chân lông thông thoáng, làm sạch da mặt, nhất là làn da bị mụn do bụi bẩn làm bít lỗ chân lông. Có thể xông hơi tại nhà bằng cách đun sôi già nồi nước, có thể bỏ thêm những loại tinh dầu ưa thích như sả, bạc hà…

Khi nước đã sôi già, dùng khăn trùm kín nồi và đầu, sau đó hé dần nồi nước ở mức độ nóng vừa phải, tránh nóng quá sẽ bị ảnh hưởng đến da. Xông hơi cho da mặt ít nhất là 15 phút để lỗ chân lông mở thông thoáng, hơi nước và mồ hôi sẽ cuốn đi những bụi bẩn trên da mặt, để lại làn da mịn màng, sạch mụn.

Với làn da nhiều mụn, có thể làm liên tiếp mỗi ngày cho đến khi hết mụn. Lưu ý không để da mặt quá nóng, nếu thấy có bất cứ triệu chứng gì như chóng mặt, tức ngực thì lập tức dừng xông hơi, nằm nghỉ ngơi điều hòa cơ thể. Sau đó tư vấn bác sĩ để có sự lựa chọn phù hợp nhất.

Hoàng Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh bay mụn đầu đen với thực phẩm có sẵn trong nhà bếp