Trong 2 tháng qua, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng lén lút dùng cưa tay cưa gần đứt 38 cây thông 3 lá, thuộc đối tượng rừng sản xuất trồng từ năm 1994.

Đầu độc rừng thông bằng thuốc diệt cỏ để lấn chiếm đất

Hồ Đông | 14/04/2022, 18:49

Trong 2 tháng qua, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng lén lút dùng cưa tay cưa gần đứt 38 cây thông 3 lá, thuộc đối tượng rừng sản xuất trồng từ năm 1994.

rung-thong.jpg

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đang phối hợp với Công an huyện Lâm Hà, Hạt Kiểm lâm huyện để điều tra vụ cưa hạ 38 cây thông tại Tiểu khu 270, thuộc đối tượng rừng sản xuất (địa giới hành chính thị trấn Nam Ban).

Theo ông Phạm Minh Liệu - Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, vào tháng 2 và đầu tháng 3.2022, cán bộ quản lý rừng thuộc đơn vị phát hiện các đối tượng đã lén lút dùng cưa tay cưa gần đứt 38 cây thông 3 lá, thuộc đối tượng rừng sản xuất trồng từ năm 1994.

Đợt đầu, các đối tượng cưa 21 cây và đợt hai là 15 cây với tổng số lượng gỗ thông bị thiệt hại 11,6m3 trên diện tích khoảng 1.300m2. Nhận định ban đầu của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà là các đối tượng cưa hạ thông để lấn chiếm đất.

Ngoài thông bị cưa, trên Tiểu khu 270 lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà cũng xuất hiện nhiều cây thông chết do bị các đối tượng đổ thuốc diệt cỏ đầu độc.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã lập hồ sơ vụ việc chuyển qua Hạt Kiểm lâm xử lý theo thẩm quyền; đồng thời, tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị, địa phương để điều tra thủ phạm vụ phá rừng nêu trên.

Theo báo Lâm Đồng, trong 3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn 3 huyện Đam Rông, Lạc Dương, Bảo Lâm xảy ra 5 vụ phá rừng nổi cộm đã được phát hiện và đang tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Trong đó, tại huyện Đam Rông xảy ra 2 vụ phá rừng lồ ô trên tổng diện tích khoảng 18.650m2 tại lô a, lô a2, khoảnh 1, Tiểu khu 65, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk quản lý, thuộc địa giới xã Đạ Long; 1 vụ phá rừng 12.509m2, thiệt hại gần 9,5m3 gỗ tròn tại lô a, khoảnh 11, Tiểu khu 212, xã Phi Liêng, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý.

Tại huyện Lạc Dương xảy ra 1 vụ khai thác rừng trái pháp luật tại lô 10, khoảnh 3a, Tiểu khu 41, xã Đưng K’Nớ, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim. Qua đo đếm, có 22 cây thông 3 lá tự nhiên bị cưa hạ, khối lượng lâm sản thiệt hại hợn 63,5m3 gỗ tròn.

Vụ phá rừng nổi cộm còn lại được phát hiện tại lô k và lô m, khoảnh 4, Tiểu khu 613, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, thuộc lâm phần do Doanh nghiệp tư nhân Anh Hải quản lý. Diện tích rừng ở đây bị phá gần 2ha; khối lượng lâm sản thiệt hại gần 95,2m3…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
một giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu độc rừng thông bằng thuốc diệt cỏ để lấn chiếm đất