Cầu Trần Hoàng Na với vốn đầu tư hơn 839 tỉ đồng sẽ là chiếc cầu thứ 4 bắc qua sông Cần Thơ nối quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, sau cầu Quang Trung, Hưng Lợi và Cái Răng.

Đầu tư gần 840 tỉ đồng xây cầu vượt sông Cần Thơ

Hồ Hùng | 24/05/2017, 08:36

Cầu Trần Hoàng Na với vốn đầu tư hơn 839 tỉ đồng sẽ là chiếc cầu thứ 4 bắc qua sông Cần Thơ nối quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, sau cầu Quang Trung, Hưng Lợi và Cái Răng.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nâng cấp đô thị ĐBSCL, cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, đoạn giữa cầu Cái Răng và cầu Hưng Lợi, nối quận Ninh Kiều và quận Cái Răng sẽ được khởi công trong quý 1/2018.

Cầu Trần Hoàng Na sẽ là chiếc cầu thứ 4 bắc qua sông Cần Thơ nối quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, sau cầu Quang Trung, Hưng Lợi và Cái Răng.

Vị trí của 4 chiếc cầu này chỉ cách nhau trên dưới 1 km. Trong đó, cầu Cái Răng được xây dựng từ rất lâu, sau này đã xây mới lại nhưng vẫn nằm ở vị trí cũ.

Cũng theo Ban này, việc lập thiết kế kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na dự kiến sẽ hoàn thành ngày 30.6.2017. Tổng vốn đầu tư của cầu này là hơn 839 tỉđồng từ nguồn vốn ODA, bao gồm cầu chính, đường dẫn, hệ thống chiếu sáng giao thông, chiếu sáng trang trí… Trong đó, chi phí cho cầu Trần Hoàng Na là hơn 640 tỉ đồng.

Công trình này do Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) - Bộ GTVT thiết kế, thuộc loại công trình cấp 1. Cầu được thiết kế vĩnh cửu, kết cấu thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; tổng chiều dài phần cầu 587m, vận tốc thiết kế 60 km/h, khoang thông thuyền 60x9m, bề rộng cầu 23m.

Thanh Ngọc
Bài liên quan
Cần Thơ: Ngày 26.4 thông xe cầu Trần Hoàng Na
Chiều 25.4, Ban quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ đã có thông báo về việc cầu Trần Hoàng Na chính thức được khai thác, sử dụng trong ngày mai 26.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư gần 840 tỉ đồng xây cầu vượt sông Cần Thơ