PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đánh giá: Xu thế bùng nổ của bất động sản công nghiệp và đô thị hóa trong thời gian tới sẽ thu hút dòng vốn FDI

Đầu tư nước ngoài sẽ kích thích thị trường bất động sản công nghiệp

A.T | 22/01/2021, 11:04

PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đánh giá: Xu thế bùng nổ của bất động sản công nghiệp và đô thị hóa trong thời gian tới sẽ thu hút dòng vốn FDI

Năm 2021 hứa hẹn Việt Nam sẽ là điểm đến của thu hút đầu tư nước ngoài, bất chấp nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Và điều đó tác động đến thị trường bất động sản công nghiệp.

pham-dinh-thien.jpg

Tại hội thảo "Tổng quan kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời kỳ COVID-19 và động lực phát triển thị trường bất động sản khu vực phía Nam" và Lễ ra mắt "Trung tâm xúc tiến và tư vấn đầu tư bất động sản khu vực phía Nam (CRIPs)" tại TP.HCM sáng 21.1, PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đánh giá: “Xu thế bùng nổ của bất động sản công nghiệp và đô thị hóa trong thời gian tới sẽ thu hút dòng vốn FDI, trong đó vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có sức hút rất lớn”.

vo-tri-thanh.jpg

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế-TS Võ Trí Thành nhận định dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam đang gắn chặt với quá trình đô thị hoá, sự phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Vì thế, không chỉ bất động sản công nghiệp mà nhiều phân khúc bất động sản khác cũng sẽ được thúc đẩy phát triển.

Và trong quá trình đầu tư vào Việt Nam, dòng vốn FDI sẽ chảy không ít vào khu vực phía nam. Khi TP.HCM là điểm thu hút lao động đổ về thì vấn đề nhà ở trong thời gian tới sẽ hết súc quan trọng, cần có sự chuẩn bị trước.

Chính quyền TP.HCM cho biết thành phố vừa "Xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030" gồm quan điểm, định hướng, chỉ tiêu và giải pháp phát triển nhà ở”. Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình, đề án cũng tập trung xây dựng các cơ chế, giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ để đáp ứng nhu cầu rất lớn về nhà ở cho người thu nhập thấp, người nhập cư…

Các doanh nghiệp bất động sản TP.HCM rất hào hứng đón đầu xu thế này. Nhưng họ chia sẻ những khó khăn trong thời gian qua của thị trường bất động sản Việt Nam. Ngoài việc nhu cầu bị ảnh hưởng vì dịch COVID-10 thì đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là vấn đề sự minh bạch thông tin giao dịch, pháp lý… Những yếu tố này khiến hoạt động đầu tư, thương mại của doanh nghiệp và người dân gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Do đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam cho rằng sự có mặt của CRIPs là rất cần thiết trong vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư nước ngoài sẽ kích thích thị trường bất động sản công nghiệp