Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố danh sách 71 sinh viên có thể bị buộc phải thôi học vì có kết quả học tập yếu kém trong năm học 2017 - 2018.

ĐH Luật TP.HCM cảnh báo có thể buộc thôi học 71 sinh viên

nguyentuyet | 18/10/2018, 15:13

Trường ĐH Luật TP.HCM vừa công bố danh sách 71 sinh viên có thể bị buộc phải thôi học vì có kết quả học tập yếu kém trong năm học 2017 - 2018.

Trường ĐH Luật TP.HCM chobiếthiện có 169 sinh viên các lớp đại học chính quy văn bằng 1, văn bằng 2bị cảnh báo học vụ, đình chỉ học 1năm hoặc buộc thôi học trong năm học 2018 - 2019.

Đây là nhữngsinh viên có kết quả học tập yếu kém trong năm học trước. Trong số này có 79 sinh viên thuộc hệ chính quy bị cảnh báo học vụ, 71 sinh viên gồm cả các sinh viên học văn bằng 2có thể bị buộc thôi học.

Trường ĐH Luật TP.HCM khuyến cáo, sinh viên thuộc các diện nêu trên cần xem danh sách công khai trên website phòng đào tạo của nhà trường, cần khiếu nại trước ngày 23.10 để được giải quyết.

Căn cứ vào quy chế đào tạo của Trường ĐH Luật TP.HCM thì những sinh viên văn bằng 1hệ chính quy cũng có thể bị rơi vào tình trạng cảnh báo học vụ, nếu vướng vào một trong các trường hợp sau:

Sinh viên năm thứ nhất có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,2 điểm, sinh viên năm thứ 2có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,4 điểm, tương tự như vậy là 1,6 điểm đối với sinh viên năm thứ 3và 1,8 điểm đối với sinh viên năm thứ 4, cuối khóa.

Trường sẽ cảnh báo sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,8 với học kỳ đầu, dưới 1 với các học kỳ tiếp theo.

Cảnh báo sinh viên có tổng số tín chỉ của học phần bị điểm F còn tồn đọng từ đầu khóa học, cho tới thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

Với các sinh viên chính quy văn bằng 2, sinh viên có thể bị đình chỉ 1năm học nếu có điểm trung bình năm học dưới 5 điểm/10. Tương tự như vậy, sinh viên có thể bị buộc thôi học nếu trung bình năm học dưới 3,5, hoặc trung bình tích lũy sau 2năm học là dưới 4 điểm.

Trường đại học Luật TP.HCM là trường thực hiện đề án tuyển sinh riêng, được Bộ GD - ĐT phê duyệt.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐH Luật TP.HCM cảnh báo có thể buộc thôi học 71 sinh viên