Đó là nhận định của ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh vào chiều 4.1.2022.

Dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM có 3 tín hiệu lạc quan

Hồ Quang | 04/01/2022, 18:17

Đó là nhận định của ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh vào chiều 4.1.2022.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, tính đến hết ngày 30.12.2021, cấp độ dịch ở cấp TP vẫn là cấp độ 2; còn ở cấp quận huyện, TP. Thủ Đức có 16/22 địa phương đạt cấp độ 1, 6/22 địa phương đạt cấp độ 2; ở cấp phường, xã, thị trấn có 192/312 địa phương đạt cấp độ 1, 116/312 địa phương có dịch ở cấp độ 2 và chỉ có 4/312 địa phương đạt cấp độ 3.

dich-benh-covid-19-tai-tphcm-co-3-tin-hieu-lac-quan-hinh-anh(1).png
Hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM - Ảnh: PV 

Trong đó có quận nhiều tuần liền có dịch đạt cấp độ 1, tức nguy  cơ thấp – vùng xanh. Đặc biệt là quận Bình Tân – nơi từng là điểm nóng về dịch COVID-19 của TP, nhưng trong 2 tuần qua địa phương này đều đạt vùng xanh – cấp độ 1.

Theo bà Lê Thị Ngọc Dung – Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân, từ tháng 12.2021 đến nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn này giảm khá sâu. Nếu như ngày 20.10.2021, Bình Tân còn là địa phương có dịch cấp độ 3 – vùng cam, nhưng sau đó 1 tuần địa phương này đã giảm xuống cấp độ 2 – vùng vàng. Đến ngày 16.12.2021, quận Bình Tân đã chuyển sang cấp độ 1 – vùng xanh. Số ca bệnh từ ngày 16 đến 23.12.2021, trung bình mỗi ngày địa phương này có 42 ca mắc COVID-19; từ 23 đến 30.12 số ca mắc trung bình mỗi ngày là 32 ca. Đến những ngày đầu năm 2022 đến nay số ca mắc COVID-19 ở quận Bình Tân đã giảm đáng kể. Trong ngày hôm qua (3.1.2022) chỉ còn có 9 ca mắc COVID-19. “Đây là ngày mà quận có số ca mắc COVID-19 thấp nhất từ đầu tháng 6.2021 đến nay”, bà Dung nói.

Ngoài số ca mắc COVID-19 giảm thì số ca chuyển biến nặng và tử vong cũng đều giảm. Các bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị trên địa bàn quận cũng giảm khá sâu. “Hiện 5 bệnh viện trên địa bàn quận chỉ còn điều trị 159 bệnh nhân COVID-19”, bà Dung cho biết.

Để duy trì thời gian vùng xanh của quận, bà Dung cho biết quận sẽ tập trung cho công tác tuyên truyền, để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch; tiêm chủng vắc xin cho người dân giúp tạo kháng thể, giảm nguy cơ tử vong, tập trung tiêm mũi 3 cho người suy giảm miễn dịch, người có nguy cơ; huy động các bệnh viện, phòng khám tư tham gia công tác phòng chống dịch; củng cố hệ thống điều trị F0…

Ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho rằng bước vào năm mới 2022, dịch bệnh tại TP có nhiều tín hiệu lạc quan, trong đó có 3 tín hiệu lạc quan nhất.

Cụ thể, số ca mắc mới ngày càng giảm. Nếu như ở tuần vào ngày 9.12, TP.HCM có 8.688 ca mắc COVID-19, đến 1 tuần sau ngày 16.12 giảm xuống còn 7.527 ca; 1 tuần sau nữa đến ngày 23.12 giảm còn 5.953 ca; và tuần mới đây vào ngày 30.12.2021 chỉ còn 4.087 ca. “Điều đó cho thấy công tác chống dịch hiện nay của chúng ta đạt hiệu quả tích cực”, ông Hải nói.

Trong khi đó, số ca tử vong trong những ngày gần đây cũng giảm liên tục. Ngày 28.12 là 40 ca; đến ngày 29.12 giảm còn 37 ca; đến ngày 30.12 giảm còn 34 ca; ngày 31.12 giảm còn 33 ca; đến ngày 1.1.2022 giảm còn 30 ca và đến ngày 3.1.2022 giảm xuống chỉ còn 26 ca.

Riêng số ca nhập viện và xuất viện cũng ngày càng giảm. Trước đây khoảng 2 tuần, số ca nhập viện luôn luôn 700 đến 800 ca, nhưng những ngày gần đây đã giảm sâu. Trong đó, ngày 1.1.2022, còn 322 ca, ngày 2.1.2022 chỉ còn 309 ca; còn số ca xuất viện luôn luôn lớn hơn số ca nhập viện: ngày 1.1.2022 nhập viện là 322 ca thì xuất viện là 425 ca, ngày 2.2 nhập viện là 309 xuất viện là 385 ca, ngày 3.1 nhập là 407 thì xuất viện 433 ca.

“Cả 3 dấu hiệu trên cho thấy, công tác chống dịch của TP trong năm 2022 chắc chắn sẽ có kết quả ngày càng tốt hơn. Với những tín hiệu lạc quan trên, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có cơ quan truyền thông, chúng ta mong rằng công tác chống dịch trong năm 2022 sẽ đạt kết quả rất tốt”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, tính đến 18 giờ ngày 3.1.2022, TP có 505.515 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 504.900 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 615 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP đang điều trị 5.864 bệnh nhân, trong đó có 113 trẻ em dưới 16 tuổi, 338 bệnh nhân nặng đang thở máy, 17 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 3.1 có 407 bệnh nhân nhập viện, 433 bệnh nhân xuất viện (nâng tổng số xuất viện từ ngày 1.1.2021 đến nay là 309.438 bệnh nhân ), 26 trường hợp tử vong trong ngày (nâng tổng số bệnh nhân tử vong từ ngày 1.1.2021 đến nay lên 20.004 bệnh nhân).

Tổng số mũi vắc xin TP đã triển khai tiêm đến ngày 3.1.2022 là 8.020.992 mũi 1; 7.071.978 mũi 2; 263.920 mũi bổ sung và 1.292.371 mũi nhắc lại (tức mũi 3).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM có 3 tín hiệu lạc quan