Giới đầu tư đang tìm kiếm những bất động sản nghỉ dưỡng có tiềm năng sinh lời và gia tăng giá trị bền vững thay vì mạo hiểm lướt sóng như thời gian qua.

Dòng tiền đầu tư đang âm thầm ‘chảy’ vào Phú Quốc

02/11/2018, 05:45

Giới đầu tư đang tìm kiếm những bất động sản nghỉ dưỡng có tiềm năng sinh lời và gia tăng giá trị bền vững thay vì mạo hiểm lướt sóng như thời gian qua.

BĐS tại Phú Quốc ngày càng phát triển nhờ du lịch

Sau một thời gian xáo động do chính quyền cấm phân lô, tách thửa và Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt lùi thời gian thông qua, thị trường bất động sản Phú Quốc đã dần bình ổn. Không còn những cơn sốt giá qua đêm, cũng không còn những giao dịch trao tay chớp nhoáng.

Nhưng khác với vẻ bề ngoài tĩnh lặng, dòng tiền đầu tư vẫn âm thầm chảy” vào Phú Quốc. Chỉ có điều, nếu như trước đây, các nhà đầu tư ưa mạo hiểm lướt sóng đất nền kiếm lời, thì hiện nay, dòng tiền đang hướng đến những bất động sản có khả năng sinh lời cao và ổn định.

Đòn bẩy của bất động sản Phú Quốc

Diễn biến thực tế thị trường cho thấy những động lực cho sự phát triển của thị trường bất động sản Phú Quốc vẫn còn đó. Vì du lịch là đòn bẩy của bất động sản nên trong khi du lịch Phú Quốc vẫn tiếp tục bùng nổ thì các nhà đầu tư tin rằng không có lý do gì ngăn cản thị trường bất động sản đảo ngọc bật lên trong tương lai không xa.

Thực tế cho thấy, tốc độ tăng trưởng của du lịch Phú Quốc luôn dẫn đầu cả nước trong vài năm trở lại đây và vẫn đang bùng nổ mạnh mẽ. Sở Du lịch Kiên Giang cho biết trong 9 tháng đầu năm 2018 đã có hơn 2,9 triệu lượt khách du lịch đến với Phú Quốc, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng khách quốc tế đến với Phú Quốc tiếp tục tăng trưởng đột biến, với tổng cộng 421.719 lượt khách, tăng gần 79% so với năm trước.

Nhờ du lịch bùng nổ mà các nhà hàng, khách sạn, các khu vui chơi giải trí kiếm bộn tiền. Theo Sở Du lịch Kiên Giang, doanh thu du lịch của Phú Quốc trong 9 tháng đầu năm nay đạt 4.216 tỉ đồng, tăng tới 51,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về định hướng lâu dài, Phú Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực và thế giới, với nhiều chính sách ưu đãi vượt trội, như miễn thị thực cho du khách quốc tế trong vòng 30 ngày, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...

Khó có một địa danh cấp huyện nào được đầu tư cho hạ tầng lớn như Phú Quốc, trong đó đã có hàng chục nghìn tỉ đồng từ ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông huyết mạch vòng quanh và xuyên đảo, xây dựng sân bay mới, kéo điện lưới từ đất liền ra đảo.

Và thực tế, cũng khó có địa danh nào có tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch như Phú Quốc. Không chỉ vượt trội so với các địa danh du lịch nổi tiếng trong cả nước, Phú Quốc còn có thể sánh ngang với những điểm nóng du lịch ở Đông Nam Á, như Phuket của Thái Lan, hay Bali của Indonesia về tiềm năng du lịch. Phú Quốc có bờ biển dài 150km, với nhiều bãi biển đẹp, hệ thống rừng nguyên sinh phong phú, nắng ấm quanh năm và đặc biệt có vị trí lý tưởng vì chỉ cách các trung tâm du lịch của khu vực 1-2 giờ bay.

Điểm đến của giới đầu tư

Phú Quốc đã trở thành nam châm thu hút vốn đầu tư vào bất động sản du lịch. Có tới 370.000 tỉ đồng đã và đang chực chờ đầu tư đảo ngọc. Khi những nút thắt hạ tầng, giao thông được gỡ bỏ và du lịch bùng nổ, các nhà đầu tư đã không ngần ngại rót vốn, xây dựng thêm hàng nghìn phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng. Nhờ đó, Phú Quốc đã lột xác hoàn toàn, dần trở thành một thiên đường du lịch đúng nghĩa. Những con số thống kê ấn tượng về lượng khách và doanh thu từ du lịch của Phú Quốc đã lý giải tại sao các nhà đầu tư bất động sản đặt niềm tin vào hòn đảo này.

Du lịch Phú Quốc được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức hút khi có thêm những sản phẩm "bom tấn" và các đường bay quốc tế. Bên cạnh vườn thú Safari và cáp treo vượt biển Hòn Thơm đã đi vào hoạt động, làm phong phú thêm điểm tham quan và giải trí cho du khách, sắp tới Phú Quốc sẽ đón nhận thêm những sản phẩm du lịch mới, mà giới chuyên gia tin rằng, sẽ tạo nên sức bật cho du lịch đảo ngọc. Đó là khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm ở phía nam và casino ở phía bắc đảo.

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc – một điểm sáng để đầu tư

Trong bối cảnh đó, sân bay Phú Quốc đang được mở rộng để nâng gấp đôi công suất, tạo điều kiện mở thêm nhiều đường bay quốc tế. Ngoài các chuyến bay thuê chuyến đến Anh, Ý, Bắc Âu, Nga, Trung Quốc, hãng Bangkok Airways đã mở đường bay từ Bangkok; Vietjet và Air Asia cũng chuẩn bị mở đường bay từ Seoul và Kuala Lumpur đến Phú Quốc. Cộng hưởng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế như JW Marriott, InterContinental, Mövenpick, Novotel tại Phú Quốc, những đường bay mới càng làm tăng thêm sức hút của đảo ngọc đối với du khách quốc tế.

Sức hút khủng như vậy nên các doanh nghiệp lớn vẫn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Phú Quốc. Một trong những dự án của các doanh nghiệp uy tín này là Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc trở thành đích ngắm của các nhà đầu tư cá nhân đang tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời cao và khả năng gia tăng giá trị bền vững, thay vì mạo hiểm lướt sóng đất nền.

P.V

Bài liên quan
Bắt giám đốc cùng 2 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng ở Phú Quốc
Chiều 19.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phối hợp với VKSND TP.Phú Quốc đã tống quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Lê Minh Điệp (SN 1991, ngụ xã Cửa Cạn, TP.Phú Quốc, Kiên Giang), là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ tại Phú Quốc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dòng tiền đầu tư đang âm thầm ‘chảy’ vào Phú Quốc