Khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt hơn ở nhiều quốc gia và lệnh hạn chế đi lại được nới lỏng, “cơn cuồng chân” bị kìm hãm suốt nhiều tháng giờ đây càng bùng lên mạnh hơn. Theo dữ liệu trên nền tảng đặt du lịch trực tuyến Agoda ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2020, Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách những điểm đến du lịch được người dùng tìm kiếm nhiều nhất.

Du lịch hậu COVID-19: Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách điểm đến mơ ước của du khách quốc tế

24/09/2020, 15:46

Khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt hơn ở nhiều quốc gia và lệnh hạn chế đi lại được nới lỏng, “cơn cuồng chân” bị kìm hãm suốt nhiều tháng giờ đây càng bùng lên mạnh hơn. Theo dữ liệu trên nền tảng đặt du lịch trực tuyến Agoda ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2020, Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách những điểm đến du lịch được người dùng tìm kiếm nhiều nhất.

Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách điểm đến mơ ước của du khách quốc tế

Dữ liệu tìm kiếm cho thấy du khách trên thế giới vẫn mơ được đặt chân đến những vùng đất xa xôi, cũng như khám phá cảnh đẹp đất nước mình. Nếu năm 2019 chứng kiến một sự pha trộn rõ rệt giữa các điểm đến quốc tế được tìm kiếm ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thì giờ đây số lượng các thị trường du lịch mở cửa cho du khách quốc tế đã ít hơn.

Tại Việt Nam, các du khách của dải đất hình chữ S thể hiện sự ủng hộ tích cực cho du lịch nội địa, và không còn điểm đến nước ngoài nào xuất hiện trong danh sách của bất kỳ nhóm du khách nào trong năm nay.

Nha Trang đang trở nên nổi tiếng với tất cả các nhóm du khách (cặp đôi, nhóm, một mình), đánh bật Đà Nẵng để chiếm vị trí đầu bảng. Trong lựa chọn của những người thích du lịch một mình, thành phố biển của tỉnh Khánh Hòa đã vươn từ vị trí thứ 7 vào năm ngoái lên ngôi quán quân trong năm nay. Xếp thứ 3 trong danh sách của các du khách cặp đôi năm 2019 nhưng hiện tại TP.HCM đã rơi xuống vị trí thứ 8, và bị thay thế bởi đảo ngọc Phú Quốc trong vai trò là điểm đến được tìm kiếm nhiều thứ 3 của năm 2020.

Các du khách gia đình rất mong được hòa mình vào nắng vàng và biển xanh ở Phú Quốc (vị trí thứ 1), và những thành phố ven biển như Nha Trang (thứ 2), Đà Nẵng (thứ 3) và Vũng Tàu (thứ 4). Đáng chú ý, Phú Quốc đã nhảy từ vị trí thứ 6 vào năm ngoái lên vị trí đầu tiên trong năm nay.

Những từ khóa điểm đến được tìm kiếm nhiều trên Agoda

“Mặc dù dữ liệu tìm kiếm cho thấy sự dịch chuyển sang du lịch nội địa khi lệnh hạn chế đi lại trong nước được nới lỏng, nhiều người vẫn đang mơ về những chuyến du lịch nước ngoài. Dữ liệu cũng cho thấy sự háo hức được đi du lịch và khám phá đất nước mình, dù là đi một mình, với gia đình hay với bạn bè. Nhưng quan trọng nhất, các du khách vẫn hi vọng rằng đến cuối năm nay, hành lang du lịch sẽ được mở lại đến một số thị trường quan trọng nơi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, và họ vẫn đang để mắt đến những ưu đãi hấp dẫn để có thể lên đường", ông Tim Hughes, Phó chủ tịch phụ trách Phát triển Doanh nghiệp tại nền tảng trực tuyến Agoda cho biết.

Về các thị trường quốc tế, Đài Loan đứng đầu trong danh sách tìm kiếm của tất cả các kiểu du khách, từ cặp đôi, một mình, gia đình hoặc nhóm. “Xứ sở trà sữa” đã đẩy quán quân của năm ngoái – Thái Lan xuống vị trí thứ 2, theo sau là Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc trong top 5. Trong khi đó, Mỹ, Úc, Hồng Kông, Malaysia và Indonesia nắm giữ những vị trí còn lại của top 10. Dữ liệu tìm kiếm cũng cho thấy sự khác biệt giữa các điểm đến được tìm kiếm bởi các kiểu du khách. Cụ thể, Nhật Bản và Thái Lan lần lượt đứng thứ 2 và 3 đối với du khách đi một mình, trong khi các du khách gia đình lại quan tâm đến những ưu đãi du lịch ở Thái Lan và Việt Nam. Với du khách nhóm, Việt Nam lại đứng vị trí thứ 2, theo sau là Thái Lan. Các du khách nhóm cũng là những người có sở thích đa dạng về điểm đến, bao gồm cả Philippines và Israel – hai quốc gia không nằm trong top 10 của tất cả các kiểu du khách.

Nhật Hạ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch hậu COVID-19: Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách điểm đến mơ ước của du khách quốc tế