Theo The Daily Mail, các chuyên gia ở Viện Nghiên cứu Scripps (Mỹ) tin rằng có thể dùng liệu pháp sốc điện để cai nghiện ma túy.

Dùng liệu pháp sốc điện để cai nghiện ma túy

04/02/2017, 05:02

Theo The Daily Mail, các chuyên gia ở Viện Nghiên cứu Scripps (Mỹ) tin rằng có thể dùng liệu pháp sốc điện để cai nghiện ma túy.

Họ đề xuất dùng điện để kích thích sâu vào phần não "chịu trách nhiệm" về tình trạng nghiện. Như được chứng minh qua các thử nghiệm với động vật gặm nhấm, sốc điện đã dẫn đến sự sụt giảm trong tiêu thụ ma túy.

Việc kích thích sâu được tiến hành bằng cách dùng các điện cực được cấy trực tiếp vào não bộ. Vị trí cấy ghép là vào nhân dưới đồi - khu vực não chịu trách nhiệm về sự ức chế các phản ứng và hành động. Trước đó, các nhà nghiên cứu đã xác định được rằng sự kích hoạt của các khu vực này có thể làm giảm các biểu hiện triệu chứng của bệnh parkinson. Và giờ đây, họ đã cố gắng sử dụng phương pháp này trong việc điều trị chứng nghiện ma túy.

Phải nói rằng phương pháp kích thích sâu bằng điện để cai nghiện ma túy mở ra nhiều hy vọng bởi cai nghiện ma túy là việc làm cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, việc dùng kích điện thay thế các loại thuốc trong cai nghiện có thể làm giảm tác dụng phụ do các loại thuốc gây ra.

Nhà nghiên cứu Olivier George khẳng định rằng các kết quả dùng liệu pháp sốc điện là rất ấn tượng. Còn tiến sĩ Carrie Wade, người đã tham gia nghiên cứu, nói thêm: "Chúng tôi nghĩ rằng sự kích thích não sâu có thể là một giải pháp không dùng thuốc hữu ích cho việc cai nghiện”.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng liệu pháp sốc điện để cai nghiện ma túy