Ngày 18.8, TAND TP.Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường liên quan đến hành vi đánh người ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Trong vụ án này, Nguyễn Xuân Đường bị đưa ra xét xử và lĩnh án 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đường ‘Nhuệ’ bị phạt 2 năm rưỡi tù về tội đánh người

Thu Anh | 18/08/2020, 14:11

Ngày 18.8, TAND TP.Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường liên quan đến hành vi đánh người ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm. Trong vụ án này, Nguyễn Xuân Đường bị đưa ra xét xử và lĩnh án 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Có tính chất côn đồ

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Thái Bình đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù về đúng tội danh truy tố. Theo nhận định của HĐXX, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với các lời khai của người bị hại, người làm chứng, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định bị cáo đã từng có hành vi gây rối trật tự công cộng, lần này, vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo đã có hành vi cố ý gây thương tích cho anh Duy; hành vi của bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, có tính chất côn đồ; nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội…, bị cáo có nhân thân xấu nên cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX cho biết bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng; bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như đã tự nguyện bồi thường, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải…

HĐXX tuyên án (ảnh chụp qua màn hình)

Trước đó, đại diện Viện KSND TP.Thái Bình khẳng định đã truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tại phiên tòa, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bản thân bị cáo đã thừa nhận sai phạm, thành thẩn khai nhận hành vi, đã bồi thường thiệt hại…

Theo VKS, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến thân thể của người khác, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây bất bình trong dư luận. Qua vụ án này, VKS nhắc nhở mọi người tôn trọng pháp luật, kiềm chế và làm chủ hành vi. Trên cơ sở đó, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường từ 2 năm – 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

“Hành động thiếu kiểm soát”

Về hành vi cố ý gây thương tích cho anh Mai Thế Duy, bị cáo Đường khai nhận khi gặp bà Đinh Thị Lý tại trụ sở Công an phường, do bà Lý có câu nói thách thức khiến bị cáo ức chế nên dẫn đến hành động “thiếu kiểm soát”, và “theo phản xạ”, bị cáo đã đánh anh Duy.

Nội dung vụ án thể hiện, sáng 18.11.2014 bà Nguyễn Thị Thanh Giang đã cùng bà Đinh Thị Lý và anh Mai Thế Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết việc "nhờ bà Lý xin việc cho cháu mình".

Khi đến nơi, do công an phường đang họp ở tầng 2 nên mọi người vào phòng tiếp dân ở tầng 1. Khoảng 10 phút sau thì Đường “Nhuệ” cũng đến, đi vào trong phòng tiếp dân. Tại đây, giữa Đường và bà Lý xảy ra cãi nhau. Lúc này, Nguyễn Xuân Đường dùng tay quàng cổ bà Lý, anh Duy đứng dậy can ngăn thì bị Đường đánh một phát vào mặt, thương tích 15%. Thấy vậy, bà Giang đã can ngăn và Đường “Nhuệ” ra ngoài đi về.

Khi Công an phường Trần Lãm vừa kết thúc họp giao ban và biết được sự việc trên, chỉ huy công an phường đã làm việc với những người có mặt và báo cáo với lãnh đạo Công an TP.Thái Bình.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường tại phiên tòa

Tại phiên tòa, bị cáo Đường đã gửi lời xin lỗi đến bị hại, đồng thời rất ân hận trước những việc làm của mình. Trước những lời khai của Nguyễn Xuân Đường, các luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX có thể căn cứ vào những lời khai trên của bị cáo để làm tình tiết giảm nhẹ; xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có nhiều hoạt động thiện nguyện, hoàn cảnh gia đình đặc biệt (cả 2 vợ chồng đều đang bị tạm giam); tự nguyện khắc phục hậu quả…

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, theo luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), khi quyết định hình phạt HĐXX cần căn cứ vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội cũng như những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để đưa ra bản án phù hợp. Tuy nhiên, với sự ăn năn hối cải cũng như việc bồi thường đã được giải quyết nên các luật sư của bị hại đồng thuận ghi nhận những nội dung này.

Nhã Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
8 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đường ‘Nhuệ’ bị phạt 2 năm rưỡi tù về tội đánh người