Thương hiệu nước ép trái cây nổi tiếng từ Úc Eastcoast chuẩn bị gia nhập vào thị trường đồ uống Việt Nam với dòng sản phẩm đầu tiên: nước ép cam nguyên chất từ 100% cam tươi.

Eastcoast, nước ép 100% cam tươi từ Úc lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

28/06/2019, 13:41

Thương hiệu nước ép trái cây nổi tiếng từ Úc Eastcoast chuẩn bị gia nhập vào thị trường đồ uống Việt Nam với dòng sản phẩm đầu tiên: nước ép cam nguyên chất từ 100% cam tươi.

Giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể, nước ép trái cây, đặc biệt là nước ép cam được xem là lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong thực đơn thức uống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe.

Thương hiệu nước ép Eastcoast được biết đến ở Úc với câu chuyện về danh tiếng của doanh nghiệp gia đình kế truyền 3 thế hệ với hơn 50 năm trồng cam quýt. Eastcoast bắt đầu được gây dựng từ năm 1965 khi ông Salvatore thu hoạch những trái cam tươi ngon từ nông trại trù phú dọc bờ biển để cung cấp cho chợ Flemington nổi tiếng của nước Úc. Sau đó, các con trai của ông đã phát triển việc kinh doanh bằng cách ép nước cam làm hoàn toàn từ 100% cam tươi. Bước sang thế hệ thứ 3, những người của gia đình Salvatore tiếp tục mở rộng các nông trang cam theo dọc vùng miền trung duyên hải, nơi có khí hậu ôn hoà và thổ nhưỡng lý tưởng cho việc tạo nên những quả cam ngon nhất. Cùng với kinh nghiệm trồng trọt tích lũy qua 3 thế hệ làm vườn, thương hiệu nước ép Eastcoast từ 100% cam tươi ngày càng thơm ngon và được ưa chuộng ở khắp nơi với độ tin tưởng cao về an toàn thực phầm được công nhận toàn cầu của ngành nông nghiệp Úc.

Eastcoast quan niệm, sản phẩm không chỉ mang lại hương vị tươi mới của nước ép cam nguyên chất mà còn chia sẻ phong cách tận hưởng cuộc sống lành mạnh, thưởng thức hoa quả sạch, trọn vị ngon của tự nhiên. Suốt 3 thế hệ, doanh nghiệp gia đình này xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp sạch và bền vững.

Việc chăm sóc, tạo giống cũng như thu hái, vận chuyển, sản xuất của Eastcoast đều tuân thủ theo quy trình chăm sóc rau quả tươi sạch (được gọi là Fresh care) do Bộ Nông nghiệp Úc quy định. Quy trình này được nhập vào Úc và nghiên cứu, cải thiện, ứng dụng trước khi chuyển giao cho nông dân các trang trại. Theo đó, các vườn cam đều được bao phủ toàn bộ bằng hệ thống lưới đảm bảo cho cây và trái an toàn, không bị côn trùng tấn công. Khi chín, những trái cam chuyển màu vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời là lúc thu hái vận chuyển về nhà máy. Cam được phân loại tự động căn cứ vào kích cỡ, màu sắc, độ bóng, độ tròn của quả và sản xuất đóng chai, phân phối theo nguyên tắc an toàn thực phẩm HACCP - bộ tiêu chuẩn quốc tế về tăng cường an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm.

Là thành viên của Nông dân Sinh học Úc, một hiệp hội công nghiệp tích cực đại diện cho nông dân hữu cơ và bền vững, triết lý của Eastcoast là: “tái chế - không rác thải”. Trong dây chuyền sản xuất nước ép cam, vỏ cam quýt được tặng lại cho các nông trại Eastcoast làm phân bón hoặc thức ăn gia súc. Nước rửa trái cây được xử lý và tái tưới nước cho cây trong nông trại. Bên cạnh đó, là một thành viên tích cực của Fruit Juice Australia (FJA), Eastcoast tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt của FJA về ghi nhãn và thuật ngữ chính xác.

Hãy chào đón và thưởng thức vị ngọt thanh, thơm mát đặc trưng cam tươi của vùng nguyên liệu nổi tiếng thế giới cho thực đơn lành mạnh của bạn nhé!

Hành trình mùa hạ không thể thiếu những ly nước ép trái cây tươi mát. Từ ngày 1-31/7, tại chuỗi thương hiệu +84 café, Fresh2Go, nhà hàng The Phoenix, Cuisine De Saigon sân bay Tân Sơn Nhất, các loại nước từ Eastcoast sẽ được khuyến mãi đồng giá chỉ 35 ngàn đồng/ly. Như một cơn mưa mùa hạ các loại nước ép cam tươi, trà cam tươi đào sả hay nước ép cam táo sẽ làm dịu mát hành trình của bạn.

Mang nhiều sự lựa chọn đến người dùng, nước ép cam Eastcoast còn được phân phối dưới dạng dung lượng: 200ml, 4000 ml…

Nước ép cam Eastcoast do công ty Blue Ocean ANZ PTY LTD (Úc) sản xuất, được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO); Website: http://www.sasco.com.vn; Hotline: 0961 063 063.

D.T

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Eastcoast, nước ép 100% cam tươi từ Úc lần đầu xuất hiện tại Việt Nam