Giá quảng cáo trận bán kết giữa Việt Nam - Hàn Quốc vào lúc 14 giờ ngày 29.8 được ghi nhận tăng mạnh so với trận tứ kết gặp Syria ngày 27.8.

Giá quảng cáo trận bán kết Việt Nam - Hàn Quốc tăng 'chóng mặt'

tuyetnhung | 28/08/2018, 16:16

Giá quảng cáo trận bán kết giữa Việt Nam - Hàn Quốc vào lúc 14 giờ ngày 29.8 được ghi nhận tăng mạnh so với trận tứ kết gặp Syria ngày 27.8.

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc Đài tiếng nói Việt Nam vừa công bố đơn giá quảng cáo phát sóng mới trong các chương trình thuộc Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2018 phát sóng trên kênh VTC1 và VTC3.

Theo đó, 30 giây quảng cáo phát sóng trên kênh VTC1 và VTC3 có giá 450 triệu đồng; 20 giây có giá 337,5 triệu đồng; 15 giây có giá 270 triệu đồng và 10 giây có giá 225 triệu đồng. Mức giá này tăng gấp đôi so với giá quảng cáo cho trận tứ kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Syria tối 27.8, tăng gấp 3 lần trận Việt Nam gặp Bahrain.

Trong khi đó, ở trận Việt Nam gặp Syria, giá quảng cáo ở mức 250 triệu đồng cho 30 giây; 187,5 triệu đồng cho 20 giây; 150 triệu đồng cho 15 giây và 10 giây là 125 triệu đồng. Mức giá quảng cáo trận tứ kết đã tăng gần 70% so với trận Việt Nam - Bahrain.

Với các trận đấu không có đội tuyển Việt Nam, giá quảng cáo cho 30 giây là 60 triệu đồng, 20 giây là 45 triệu đồng, 15 giây là 36 triệu đồng, 10 giây là 30 triệu đồng, không thay đổi so với báo giá trước đó.

Trước đó, ngay khi nhận được bản quyền phát sóng Asiad 2018 tại Việt Nam, đài VTC đã công bố bảng giá quảng cáo trong các môn thể thao tại sự kiện này, áp dụng đến hết ngày 2.9.

Trong những năm gần đây, việc mua bản quyền phát sóng các sự kiện thể thao lớn của thế giới tại Việt Nam luôn là chủ đề nóng bởi giá ngày cành tăng mạnh. Trong một thông báo phát đi ngày 30.7, Đài Ttruyền hình Việt Nam (VTV) đã cho biết "không thể đàm phán việc mua bản quyền ASIAD 2018", do đối tác KjsmWorld Corp (trụ sở Hàn Quốc, đơn vị mua lại từ ban tổ chức Á vận Hội) đưa ra mức giá quá cao.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá quảng cáo trận bán kết Việt Nam - Hàn Quốc tăng 'chóng mặt'