Ủy ban Nobel vừa trao giải Nobel Vật lý 2016 vừa được quyết định trao cho ba nhà khoa học David Thouless, Duncan Haldane và Michael Kosterlitz.

Giải Nobel Vật lý 2016 dành cho nghiên cứu về vật liệu rắn

Hà Ngọc Bách | 04/10/2016, 17:19

Ủy ban Nobel vừa trao giải Nobel Vật lý 2016 vừa được quyết định trao cho ba nhà khoa học David Thouless, Duncan Haldane và Michael Kosterlitz.

Bộ ba nhà khoa học David Thouless, Duncan Haldane và Michael Kosterlitz đạt được giải Nobel Vật lý vì những phát hiện lý thuyết về sự chuyển pha tôpô học và các pha tôpô của vật chất.

Việc phát hiện ra lý thuyết về chuyển pha tôpô sẽ tạo ra con đường mới để nghiên cứu về các vật liệu trong tương lai. Áp dụng lý thuyết này con người sẽ tạo được nhiều loại vật liệu cứng hơn, thân thiện với môi trường hơn và có độ bền vật lý cao.

Theo thống kê của trang NobelPrize.org, những người đoạt giải Nobel Vật lý có tuổi trung bình thấp nhất trong những người đoạtgiải Nobel. Trung bình những người doạt giải Nobel Vật lý khi chỉ "mới" 55 tuổi.

Hiện cũng chỉ từng có 2 nữ nhà khoa học nhận được giải Nobel vật lý là Marie Curie và Maria Goeppert-Mayer. Bà Maria nhận được giải Nobel từ năm 1963, vì vậy tính đến nay đã hơn 50 năm mà không có người phụ nữ nào đạt được giải thưởng danh giá này.

Người được trao giải Nobel Vật lý trẻ tuổi nhất cho đến nay là nhà khoa học Lawrence Bragg, 25 tuổi, được trao giải Nobel Vật lý năm 1915 cùng với cha mình.

Phần thưởng tài chính cho mỗi giải Nobel là 8 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 930.000 USD). Nếu nhiều người cùng đoạt giải thì số tiền sẽ được chia đều. Giải Nobel Văn chương thường không bị chia sẻ.

Thiên Hà (theo The Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải Nobel Vật lý 2016 dành cho nghiên cứu về vật liệu rắn