Giải thưởng Carbuncle 2016, được trao cho tòa nhà xấu nhất Anh Quốc đã có chủ. Đó là tòa nhà Lincoln Plaza ở London, một tòa tháp sang trọng 31 tầng, bao gồm hội trường, rạp chiếu phim, spa, khách sạn, do nhóm kiến trúc sư BUJ thiết kế cho chủ đầu tư là Galliard Homes. Carbuncle Cup là giải thưởng thường niên gây tranh cãi, do tạp chí kiến trúc của Anh là Building Design bình chọn.

Giải thưởng tòa nhà xấu nhất Anh quốc 2016 đã có chủ

Kim Vân | 26/09/2016, 05:03

Giải thưởng Carbuncle 2016, được trao cho tòa nhà xấu nhất Anh Quốc đã có chủ. Đó là tòa nhà Lincoln Plaza ở London, một tòa tháp sang trọng 31 tầng, bao gồm hội trường, rạp chiếu phim, spa, khách sạn, do nhóm kiến trúc sư BUJ thiết kế cho chủ đầu tư là Galliard Homes. Carbuncle Cup là giải thưởng thường niên gây tranh cãi, do tạp chí kiến trúc của Anh là Building Design bình chọn.

Ban giám khảo nhận xét tòa nhà Lincoln Plaza là một lối kiến trúc “khiến người ta cảm thấy chóng mặt vì như một mớ bòng bong của các hình khối, vật liệu, mô hình và màu sắc”.

Trong khi đó, chủ đầu tư Galliard Homes thì cho rằng kiến trúc tòa nhà này rất cá tính. “Đây là một loại hình nghệ thuật công cộng và những tòa nhà như Lincoln Plaza hay tòa nhà 20 Fenchurch Street đoạt giải Carbuncle Cup ngoái đều thể hiện một lối kiến trúc thông minh”.

Và trong khi những tòa nhà này gây tranh cãi thì các kiến trúc sư vẫn đang cố gắng tạo ra những tòa nhà mới ngày càng kỳ quặc hơn. Nhiều ý kiến cho rằng London và các thành phố ở Anh xứng đáng được tôn vinh nhiều hơn là những tòa nhà kỳ quặc này.

Thật khó cho các kiến trúc sư để làm hài lòng tất cả mọi người bởi ai cũng có thể chỉ trích được. Và trung tâm tài chính London dĩ nhiên là nơi thích hợp để tập trung những tòa nhà lạ nhất thế giới.

Các nhà phê bình đổ dồn vào chỉ trích tính thẩm mỹ của các tòa nhà ở London mà quên rằng có không ít những tòa tháp xấu xí vẫn mọc lên tại Sydney, Seattle hay Thượng Hải. Nhưng thủ đô nước Anh vẫn xứng đáng dẫn đầu với tỉ lệ các tòa nhà kỳ quặc chiếm khoảng 1/3 hay ¼ trong số các công trình mới xây.

Giải thưởng Carbuncle được thành lập vào năm 2005 nhằm tạo thế đối nghịch với giải Stirling dành cho những công trình mới đẹp nhất tại Anh.

Dưới đây là một số tòa nhà lọt vào chung kết giải Carbuncle:

Tòa nhà Saffron Square
Tòa nhà Diamond
Phần mở rộng của nhà thờ Poole Methodist
Kim Vân (theo CNN)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải thưởng tòa nhà xấu nhất Anh quốc 2016 đã có chủ