Sáng 9.2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2019) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ”Gò Đống Đa".

Gò Đống Đa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

TTXVN | 09/02/2019, 11:08

Sáng 9.2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2019) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ”Gò Đống Đa".

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo một số bộ, ngành, thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Lễ kỷ niệm
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Lễ kỷ niệm
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt "Gò Đống Đa”
Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Chú thích ảnh
Nghi lễ tưởng niệm Đại đế Quang Trung tại Lễ hội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Theo TTXVN/Tin tức
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gò Đống Đa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt