Ngày 26.2, Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp với các NXB tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tới các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Hà Nội giới thiệu sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Dạ Thảo | 26/02/2023, 13:56

Ngày 26.2, Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp với các NXB tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tới các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu của Sở GD-ĐT Hà Nội, các nhà xuất bản và các nhà trường. Có gần 14.000 giáo viên đã tham dự hội nghị tại các điểm cầu.

Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đối với học sinh lớp 11 trên cả nước. Bộ GD-ĐT đã phê duyệt danh mục SGK sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024.

Danh mục gồm 50 đầu sách giáo khoa của các đơn vị: NXB Giáo dục Việt Nam, Công ty CP Đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Huế, Công ty CP Đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria, NXB Đại học Sư phạm TP.HCM; NXB Đại học Sư phạm.

Căn cứ danh mục SGK đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt, các địa phương tổ chức lựa chọn SGK phù hợp để đưa vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn.

Tại hội nghị, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD-ĐT đã ban hành chương trình khung, các NXB dựa trên chương trình khung để biên soạn SGK. Như vậy, chuẩn kiến thức, kỹ năng ở các cuốn sách là thống nhất, nhưng cách đặt vấn đề ở mỗi cuốn sách có thể khác nhau.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị giáo viên các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nghe giới thiệu và nghiên cứu thật kỹ SGK mới, từ đó quyết định lựa chọn cuốn sách phù hợp để đề xuất đưa vào giảng dạy từ năm học 2023-2024.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội giới thiệu sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018