Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 – 2025, bao gồm phát triển mạnh mẽ KH-CN và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh...

Hà Nội tập trung phát triển mạnh mẽ KH-CN và đổi mới sáng tạo

Thu Anh | 12/10/2020, 13:04

Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 – 2025, bao gồm phát triển mạnh mẽ KH-CN và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh...

Sáng 12.10 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc phiên chính thức.

ha-noi-dat-muc-tieu-phat-trien-manh-me-khcn-va-doi-moi-sang-tao.jpg
Quang cảnh Đại hội - Ảnh: KTĐT

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) cho thấy Thành ủy đã triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và đạt được những kết quả quan trọng.

Liên quan đến lĩnh vực KH-CN, theo báo cáo, trong thời gian qua, phát triển KH-CN được đẩy mạnh. Trong đó, chú trọng khai thác, phát huy tiềm lực, nhất là trí tuệ, tiềm năng “chất xám” của đội ngũ trí thức, các trường, viện, cơ sở nghiên cứu, thúc đẩy phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, đổi mới cơ chế quản lý các nhiệm vụ KH-CN; kết quả nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả hơn vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thủ đô. Tiềm lực KH-CN được quan tâm đầu tư; tích cực phát triển thị trường KH-CN, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm KH-CN.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng KH-CN và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển. Kết nối hoạt động nghiên cứu giữa các nhà khoa học với thị trường và doanh nghiệp nhìn chung còn yếu. Thị trường KH-CN ở thủ đô còn nhiều hạn chế…

Trong giai đoạn 2020 - 2025, theo báo cáo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu bao gồm ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng CNTT, hạ tầng dữ liệu, kết nối liên thông, đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số...

Đặc biệt, phát triển mạnh mẽ KH-CN và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển thủ đô hiện đại, văn minh; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nhằm tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thủ đô. Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các thành tựu KH-CN. Tăng cường ứng dụng CNTT, từng bước xây dựng thành phố thông minh.

Bài liên quan
Nhà chung cư ở Hà Nội bị thổi giá, giao dịch thực tế là gì?
Bộ Xây dựng cho biết, qua việc kiểm tra một số chung cư được rao bán giá cao, trên thực tế số lượng giao dịch thành công rất ít.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội tập trung phát triển mạnh mẽ KH-CN và đổi mới sáng tạo