Đó là con số mà bác sĩ Nguyễn Văn Chi – Phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai trao đổi với phóng viên khi Hà Nội trở lạnh vào chiều ngày 10.2.14. Đó là con số mà bác sĩ Nguyễn Văn Chi – Phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai trao đổi với phóng viên khi Hà Nội trở lạnh vào chiều ngày 10/2. Đó là con số mà bác sĩ Nguyễn Văn Chi – Phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai trao đổi với phóng viên khi Hà Nội trở lạnh vào chiều ngày 10/2. Đó là con số mà bác sĩ Nguyễ

Hà Nội trở rét: Cứ 5 phút, có 1 người cấp cứu

Một Thế Giới | 11/02/2014, 20:24

Đó là con số mà bác sĩ Nguyễn Văn Chi – Phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai trao đổi với phóng viên khi Hà Nội trở lạnh vào chiều ngày 10.2.14. Đó là con số mà bác sĩ Nguyễn Văn Chi – Phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai trao đổi với phóng viên khi Hà Nội trở lạnh vào chiều ngày 10/2. Đó là con số mà bác sĩ Nguyễn Văn Chi – Phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai trao đổi với phóng viên khi Hà Nội trở lạnh vào chiều ngày 10/2. Đó là con số mà bác sĩ Nguyễ

Cũng theo bác sĩ Chi, trung bình một ngày bệnh viện Bạch Mai cấp cứu 100 bệnh nhân, nhưng từ ngày hôm qua, khi không khí lạnh tràn về miền Bắc, con số cấp cứu tại bệnh viện này đã tăng lên đột biến.
Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn, thời tiết những ngày tới vẫn rét đậm kèm theo mưa nhỏ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của mọi người dân, nhất là trẻ em và người già.
Người bệnh mãn tính dễ đi cấp cứu
Bệnh do trời lạnh:
  • Trị da khô nứt nẻ do trời lạnh
  • Hoạt động thể chất trong thời tiết lạnh giúp giảm béo
  • Cách tránh viêm mũi dị ứng mùa lạnh
  • Gió mùa đông bắc làm tăng nặng bệnh hô hấp
  • Viêm mũi dị ứng và hen suyễn, tuy 2 mà 1
Khi thời tiết trở lạnh đột ngột, không chỉ người già mà ngay cả những người trẻ, nhất là những người có tiền sử bệnh tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường cũng rất dễ xảy ra đột quỵ, bác sĩ Chi nói.
Còn những người già và những người bị bệnh mãn tính thì nên ăn uống đủ chất và tuân thủ theo danh sách dinh dưỡng cũng như chế độ điều trị đã được các bác sĩ kê đơn trước đó, bác sĩ Chi khuyến cáo.
Cơ thể trẻ chưa thích nghi với rét
Ngoài người già, những người có bệnh mãn tính thì số lượng bệnh nhân nhi nhập viện do mắc các bệnh về hô hấp và tiêu chảy cũng tăng cao hơn.
Trẻ em và thời tiết lạnh:
  • Cách tránh bệnh da mùa lạnh cho em bé
  • Giúp trẻ tránh bệnh mùa lạnh
  • Ba bước xử trí đúng đắn khi trẻ than “con đau họng quá”
  • Bệnh hô hấp nghịch mùa tấn công trẻ em bởi một chủng vi rút nguy hiểm
  • 5 sai lầm của cha mẹ làm trẻ đang ho khổ thêm
Chị Nguyễn Minh Phương (Đại Cồ Việt, Hà Nội) cho chúng tôi biết: "Trong Tết bé Ly nhà chúng tôi ăn nhiều đồ ăn lung tung nên có cho cháu uống men tiêu hóa, nhưng hôm nay đột nhiên trời trở lạnh nên cháu bị đi ngoài liên tục và sốt cao, quấy khóc. Chúng tôi phải đưa bé đi cấp cứu vì đã sốt lên tới 39,5 độ."
Cùng tâm trạng với chị Phương, chị Vũ Hà Anh (Đống Đa, Hà Nội) có con đang cấp cứu ở khoa Nhi, bệnh viện Nhi trung ương cho hay, vì thời tiết thay đổi từ nóng ấm chuyển sang lạnh đột ngột, đêm xuống đến 10 độ C, con gái chị hơn 2 tuổi đã bị ho có đờm và nhanh chóng dẫn đến viêm phổi, phải vào viện để bác sĩ kê đơn thuốc cho dứt bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Văn Chi khuyến cáo khi thời tiết trở lạnh, các phụ huynh nên tăng cường mặc ấm cho con và tránh để con tiếp tục với nhiệt độ lạnh khi cơ thể của các bé vẫn chưa thích nghi.
Tin, ảnh: Dạ Thảo
Ảnh bìa: Do thời tiết lạnh đột ngột nên tăng đột biến số người bệnh ở các bệnh viện.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bất động sản Việt Nam: Kỳ vọng gì từ hàng chục tỉ USD kiều hối mỗi năm?
Với các quy định thông thoáng hơn về sở hữu nhà ở đối với Việt kiều, lượng kiều hồi, ước tính hàng tỉ USD mỗi năm được kỳ vọng sẽ là trợ lực cho thị trường bất động sản thời gian tới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội trở rét: Cứ 5 phút, có 1 người cấp cứu