Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 39 cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên Sơn (Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lào Cai).

Hà Tĩnh: Thả 39 động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên

Quang Cường | 17/03/2022, 14:15

Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 39 cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên Sơn (Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lào Cai).

Chiều 17.3, lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang cho biết, quá trình tiếp nhận và thả 39 động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên được thực hiện vào hôm qua (16.3).

vqg-vq-2.jpg
Các đơn vị chức năng phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang thả 39 động vật hoang dã quý hiếm về rừng - Ảnh: VQGVQ

Các động vật được tiếp nhận bao gồm 35 rắn hổ mang một mắt kính (Naja kaouthia), 2 khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và 2 khỉ mốc (Macaca assamensis).

Cũng trong ngày 16.3, 39 động vật nói trên được thả về môi trường tự nhiên tại khu vực đã được khảo sát trước đó thuộc rừng tự nhiên Vườn quốc gia Vũ Quang.

vqg-vq-3.jpg
Đưa các động vật hoang dã quý hiếm vào rừng.
vqg-vq-6.jpg
Thả rắn hổ mang về môi trường tự nhiên thuộc Vườn quốc gia Vũ Quang.
vqg-vq-5.jpg
Những con khỉ quý hiếm được trở lại rừng tự nhiên.
vqg-vq-4.jpg
Sau khi thả những động vật quý hiếm này về môi trường tự nhiên, Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, bảo vệ để bảo đảm an toàn cho chúng.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Vũ Quang, vào năm 2019 Vườn quốc gia Hoàng Liên cũng đã lựa chọn Vườn quốc gia Vũ Quang là địa điểm để bàn giao và tái thả 12 cá thể linh trưởng nguy cấp, quý hiếm do đây là khu vực rừng tự nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt tuyệt đối và phù hợp với phân bố của loài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Thả 39 động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên