Tỉnh Hải Dương kết thúc thời gian cách ly y tế đối với một số cụm dân cư, khu phố trên địa bàn huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương.

Hải Dương: Gỡ bỏ phong tỏa nhiều cụm dân cư, khu phố

13/09/2020, 06:45

Tỉnh Hải Dương kết thúc thời gian cách ly y tế đối với một số cụm dân cư, khu phố trên địa bàn huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương.

Khu vực cách ly ở ngõ số 10, phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương

Ngày 12.9, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2751/QĐ-UBND về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại cụm dân cư/khu phố trên địa bàn huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định: Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với khu phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách, từ số nhà 158 đến 228 kể từ 0 giờ ngày 14.9.2020.

Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với ngõ số 10 Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, từ đầu ngõ đến số nhà 34 kể từ 0 giờ ngày 14.9.2020.

Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với các hộ gia đình, cơ quan thuộc khu phố Nguyễn Chí Thanh, từ số nhà 84 đến số nhà 157 kể từ 0 giờ ngày 14.9.2020.

Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với toàn bộ ngõ 64, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương kể từ 0 giờ ngày 15.9.2020.

Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương đoạn từ số nhà 154 đến số nhà 210 kể từ 0 giờ ngày 15.9.2020.

Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với khu phố Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương theo chiều từ điểm tiếp giáp khu nhà trọ đến điểm giao cắt với đường Thanh Bình kể từ 0 giờ ngày 15.9.2020.

Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với khu phố Lại Kim Bảng, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương từ điểm giao cắt với phố Tăng Bạt Hổ đến điểm giao cắt với phố Trần Khắc Chung kể từ 0 giờ ngày 15.9.2020.

Ngoài ra, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, 12 giờ ngày 12.9, vùng cách ly cụm dân cư thuộc thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu (Gia Lộc) được dỡ bỏ sau 14 ngày cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19.

Lực lượng chức năng đã đồng loạt tháo dỡ rào chắn, lều bạt và thu dọn đồ dùng, vật dụng, thiết bị tại 3 chốt kiểm soát vào vùng cách ly của thôn Thượng Bì 2.

Việc dỡ bỏ được thực hiện sớm hơn 14 ngày theo quy định ban hành trước đó của UBND tỉnh do chị L.T.P.U. test lại 2 lần tại Nhật Bản đều có kết quả âm tính. Đến nay, trong vùng cách ly không xuất hiện ca bệnh mới, tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với chị U. và người dân trong vùng cách ly đều đã có kết quả âm tính, sức khỏe ổn định.

Vùng cách ly của thôn Thượng Bì 2 có 57 hộ dân với 170 nhân khẩu, thực hiện phong tỏa từ 12 giờ ngày 29.8 do liên quan đến chị L.T.P.U. (sinh năm 2000, trú tại thôn Thượng Bì 2) có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 sau khi đến sân bay ở Nhật Bản. Trước khi sang Nhật Bản chị U. đã có thời gian ở thôn Thượng Bì 2 và tiếp xúc với nhiều người.

Hiện Gia Lộc chỉ còn 1 vùng cách ly phong tỏa tại thôn Khay (Thống Nhất) do liên quan đến bệnh nhân 1045.

SK&ĐS

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hải Dương: Gỡ bỏ phong tỏa nhiều cụm dân cư, khu phố