Hai cô gái từ Campuchia lợi dụng trời mưa, vượt qua đường mòn vào khu vực Trung tâm Thương mại Khánh An, đoạn biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì bị bắt giữ.

Hai phụ nữ lợi dụng mưa to vượt biên trái phép vào Việt Nam

Khang Duy | 29/09/2020, 12:11

Hai cô gái từ Campuchia lợi dụng trời mưa, vượt qua đường mòn vào khu vực Trung tâm Thương mại Khánh An, đoạn biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì bị bắt giữ.

Sáng 29.9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt giữ 2 phụnữ có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó vào khoảng 4 giờ 45 ngày 28.9, tại khu vực Trung tâm Thương mại Khánh An (đoạn biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An), Tổ công tác phòngchống dịch COVID-19 số 6 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát trong khu vực đảm nhiệm. Tổphát hiện Bùi Thị Phương Tuyền (SN 1999, ngụ đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, TP.HCM) và Phạm Thị Thanh Thảo (SN 2003, thường trú tại Đắk R’Lấp, Đắk Nông) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Qua làm việc, Tuyền khai nhận, trước đó vào ngày 27.3 cũng đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đã bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình bắt giữ và bị xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng, đưa đi cách ly tại Trường tiểu học A Long Bình, huyện An Phú.

“Nhận thấy Tuyền có dấu hiệu vi phạm hình sự “Tội vi phạm quy định về nhập cảnh” theo điều 347 Bộ luật Hình sự nên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ tố tụng khởi tố theo quy định. Đồn cũngra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Thảo về hành vi nhập cảnh trái phép, phạt tiền 4 triệu đồng và bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòngchống dịch COVID-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định”, mộtcán bộ có trách nhiệm cho biết.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai phụ nữ lợi dụng mưa to vượt biên trái phép vào Việt Nam