Sau khi ăn món thịt kho hột vịt từ hôm trước và món canh bầu thịt bằm, hàng chục trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở chùa Kỳ Quang 2 (TP.HCM) bị ói mửa, đau bụng, tiêu chảy, da xanh xao, có bé còn bị tụt huyết áp phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện vẫn còn nhiều bé đang được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hàng chục trẻ mồ côi ở chùa Kỳ Quang 2 phải cấp cứu sau khi ăn thịt kho hột vịt

Hồ Quang | 11/09/2020, 12:44

Sau khi ăn món thịt kho hột vịt từ hôm trước và món canh bầu thịt bằm, hàng chục trẻ mồ côi được nuôi dưỡng ở chùa Kỳ Quang 2 (TP.HCM) bị ói mửa, đau bụng, tiêu chảy, da xanh xao, có bé còn bị tụt huyết áp phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện vẫn còn nhiều bé đang được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sáng nay (11.9), bác sĩ Đinh Tấn Phương – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho hay, trong chiều tối 10.9, khoa đã tiếp nhận 26 trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại chùa Kỳ Quang 2 (phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM) trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, da xanh xao, có em còn bị tụt huyết áp sau khi ăn cơm trưa với món thịt kho hột vịt từ hôm trước và canh bầu thịt bằm.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 10.9 có 17 trẻ ở chùa Kỳ Quang 2 được chuyển đến trong tình trạng ói, đau bụng, tiêu chảy, da xanh xao… Qua khám sàng lọc, các bác sĩ phát hiện có 6 em ói và tiêu chảy nhiều, có dấu hiệu mất nước phải truyền dịch, trong đó có 1 em rất nặng bị tụt huyết áp; 11 em còn lại nhẹ hơn được theo dõi ở phòng lưu bệnh.

Sau đó, đến 18 giờ có thêm 9 trẻ ở chùa này tiếp tục nhập viện cũng với tình trạng tương tự. Các bác sĩ tiến hành cho uống nước biển khô và tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, đến 23 giờ cùng ngày, qua theo dõi, các bé nằm ở phòng lưu đã ổn định, không ói, không tiêu chảy, đau bụng, ăn uống được nên bệnh viện cho xuất viện về lại chùa Kỳ Quang 2. Các bác sĩ cũng đã hướng dẫn cho người thân các em theo dõi những dấu hiệu bất thường đến tái khám ngay. “Cả 6 bé bị nặng, phải truyền dịch ở Khoa Cấp cứu, đến sáng nay 11.9đều đã ổn định, ngưng dịch truyền và chuyển sang Khoa Tiêu hóa. Hiện các bé đang được tiếp tục theo dõi, điều trị. Các bé này cần phải có thời gian theo dõi đến khi ổn định hẳn mới xuất viện” bác sĩ Phương cho hay.

Một trẻ bị nặng đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: T.A

Qua điều tra bệnh sử được biết, vào khoảng 11 giờ ngày 10.9, các bé này ăn cơm trưa với món thịt kho hột vịt được nấu từ hôm trước, và món canh bầu thịt bằm. Sau khi ăn trưa, khoảng 14 giờ 30 đến 15 giờ, lần lượt các bé có triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, da xanh xao… Phần lớn các bé đều ở độ tuổi từ 6 đến 13 tuổi.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo chùa Kỳ Quang 2, hiện chùa thiết kế 2 bếp ăn, 1 bếp nấu đồ chay và 1 bếp nấu đồ mặn cho các bé mồ côi sử dụng. Những bé nhập viện cấp cứu trên là ăn ở bếp ăn đồ mặn.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
8 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng chục trẻ mồ côi ở chùa Kỳ Quang 2 phải cấp cứu sau khi ăn thịt kho hột vịt