Tác giả của cuốn tiểu thuyết "Rừng Nauy" đang nắm giữ tỉ lệ cá cược 4 ăn 1 cho giải thưởng văn học danh giá nhất hành tinh, dự kiến công bố vào cuối tuần sau.

Haruki Murakami tiếp tục đứng đầu danh sách cá cược giải Novel văn học

Chí Thiện | 08/10/2016, 07:01

Tác giả của cuốn tiểu thuyết "Rừng Nauy" đang nắm giữ tỉ lệ cá cược 4 ăn 1 cho giải thưởng văn học danh giá nhất hành tinh, dự kiến công bố vào cuối tuần sau.

Kể từ lần trao giải đầu tiên vàonăm 1901,giải Nobel Văn học luôn là cái đích cao nhất mà tất cả nhà văn muốn vươn tớinhưng lạirất khó để đạt được. Hằng năm, viện Hàn lâm Thụy Điển sẽ gửi các đề nghị đi khắp nơi trên thế giới nhằm thu thập danh sách những tác giả xứng đáng được đề cử và gửi về trước ngày 1 tháng 2. Con số ban đầu thường là 50 và giảm còn 5 khi tớivòng bình chọn cuối cùng. Danh tính cụ thểcủa 5 nhà văn này được giấu kín và chỉ có thểtiết lộ sau 50 năm. 18 viện sĩ sẽ làm việc không ngừng nghĩ để tìm ra chủ nhân của tấm huy chương Nobeldanh giá cùng 1.1 triệu USD tiền thưởng.

Tấm huy chương vàng của giải Nobel Văn học

Năm nay, ngày công bố giải Nobel Văn học đãbị hoãnvô thời hạn do sự bất đồng trong quan điểm của các thành viên viện Hàn lâm Thụy Điển. Mặc dù vậy, Per Wästberg - đại diện của viện - cho biết người chiến thắng sẽ lộ diện vào ngày 13 tháng 10.

Theo nhà cáiLadbrokes, nhà văncó tỷ lệ cá cược cao nhất trong những ngày nàytiếp tục là Haruki Murakami với 4/1- một cái tên quen thuộc đối với nền văn học đương đại. "Murakami lại đứng đầu. Đólà vị trí của anh ấy trong nhiều năm qua. Và người hâm mộ thật sự nghĩ rằng lầnnàychính là thời điểm thích hợp cho anh ấy",Alex Donohue - phát ngôn viên của Ladbrokes - nói.

Theo sau Haruki Murakami lần lượt lànhà thơ ngườiSyria Adonis (6/1),tiểu thuyết gia lão thànhngười Mỹ Philip Roth (7/1),nhà văn người Kenya Ngugi wa Thiong'o (10/1) vànhà văn người Mỹ đang ở thời kỳ hoàng kimJoyce Carol Oates (14/1). Nam ca sĩ kỳ cựu Bob Dylan cũng xuất hiện trong danh sách với tỷ lệ 50/1.

Bên cạnh Haruki Murakami, nhà văn người Mỹ Phillip Roth 83 tuổi cũng là một cái tên được nhiều người kỳ vọng nhưng thất bại qua nhiều năm

Nhìn lại lịch sửtừ năm 2005 đến nay của nhà cái Ladbrokes, người chiến thắng giải Nobel Văn học thường nằm trong top 3 người đứng đầu và có tỉ lệ cá cượcít nhất là 10/1. Tuy nhiên, cũng theo Alex Donohue, vào phút cuối cũnghayxuất hiện những luồng thông tin có thể thay đổi cả cục diện cho nên những đề cử ban đầu có tỉ lệ cá cược thấp nhưng tăng vọt khicận kề ngày công bố: "Chúng ta có hiện tượng quả cầu tuyết".

Trong vài năm trở lại đây, nhà văn người Nhật 67 tuổiHaruki Murakami thường xuyên đứng đầu danh sách những cái tên tiềm năng nhất cho giải Nobel Văn học. Ông là một trong số ít nhà văn có nhiều tác phẩm thành công cả về mặt chuyên môn lẫn thương mại. Tại Nhật, Haruki Murakami được gọi là "nhà văn của giới trẻ" mà nổi tiếng nhất chínhlà cuốn tiểu thuyết Rừng Nauy (từng được chuyển thể thành phim bởi đạo diễn Trần Anh Hùng). Tính đến nay, nhữngtác phẩmcủa ông đã được dịch ra 50 ngôn ngữ và bán ra hàng chục triệu bản trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tất cả tiểu thuyết của Haruki Murakami đều được dịchsang tiếng Việt và thường xuyên tái bản - một điều hiếm thấy đối với một nhà văn Châu Á.

Mai Thảo (Theo Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Haruki Murakami tiếp tục đứng đầu danh sách cá cược giải Novel văn học