Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong delta Hậu Giang là một sự kiện lễ hội thể thao-văn hóa-du lịch mang đậm dấu ấn đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Hậu Giang: Hơn 8.500 vận động viên tham gia giải marathon quốc tế

Văn Kim Khanh | 17/07/2022, 11:35

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong delta Hậu Giang là một sự kiện lễ hội thể thao-văn hóa-du lịch mang đậm dấu ấn đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Giải marathon quốc tế Vietcombank Mekong delta Hậu Giang, diễn ra trong hai ngày 16, 17.7, với 6 cự ly thi đấu: 5 km, 10 km, 21 km, 42 km, 2,4 km, 800 m, thu hút khoảng 8.500 vận động viên tham gia. Trong đó, có 47 vận động viên quốc tế thuộc 18 quốc gia.

cac-doan-tham-gia-dieu-hanh-tai-le-khai-mac-copy.jpg
Đoàn diễu hành trong ngày khai mạc - Ảnh: BHG

Thông điệp của giải marathon lần này là “Hậu Giang xanh”, hướng đến các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, chào mừng Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh cùng các chuỗi hoạt động hội thảo về công nghiệp-nông nghiệp-đô thị, du lịch… nhằm quảng bá đến bạn bè trong nước, quốc tế về hình ảnh một Hậu Giang đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động, giàu lòng mến khách.

21.jpg
Các vận động viên xuất phát - Ảnh: BHG

Tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, 4 giờ 15 phút sáng ngày 17.7, hơn 530 vận động viên (VĐV) cự ly 42 km đã xuất phát chinh phục cung đường dài nhất của giải. Mọi người đều mang tâm thế phấn khởi, háo hức và làm nóng cơ thể với nhiều động tác quen thuộc.

Màu áo của các VĐV 42km là đỏ, runner sẽ phải hoàn thành trong thời gian 7 giờ. Lần tổ chức gần nhất vào năm 2020, VĐV Bùi Thế Anh về nhất cự ly 42km nam với thành tích 2 giờ 37 phút 42 giây; ở nội dung nữ cự ly 42km, thành tích 3 giờ 30 phút 35 giây được thiết lập bởi VĐV Hứa Thanh Giang. Năm nay, hai VĐV nam, nữ phá kỷ lục này sẽ được Ban tổ chức trao thưởng 100 triệu đồng (mỗi người 50 triệu đồng).

chay.jpg
Các vận động viên marathon trên đường đua - Ảnh: BHG

Kế đến là cự ly 21 km, xuất phát lúc 4 giờ 45 phút, với khoảng 1.185 VĐV (hoàn thành trong 4 giờ); cự ly 10 km có hơn 1.530 VĐV tranh tài, xuất phát lúc 5 giờ 45 phút (hoàn thành trong 2 giờ 30 phút) và cự ly 5 km, xuất phát lúc 6 giờ 30 phút, thu hút hơn 3.000 runner (hoàn thành trong 1 giờ 30 phút).

Đường chạy của giải năm nay được xây dựng hoàn toàn mới so với những mùa giải trước, đều có điểm khởi đầu và kết thúc cùng 1 địa điểm, tạo thành 1 vòng khép kín, không lặp lại. Cung đường đều nằm trên địa bàn thành phố Vị Thanh, đi qua nhiều cánh đồng lúa, rẫy khóm bạt ngàn sẽ mang đến những trải nghiệm đầy ấn tượng cho runner.

Năm nay, giải tổ chức thêm 2 cự ly 2,4 km và 800 m diễn ra vào sáng 16.7, thu hút các runner nhí từ 6-15 tuổi góp mặt.

vdv-dau-tien-pham-ngoc-phan-ve-dich-21km.jpg
Khoảng 6 giờ, VĐV đầu tiên của cự ly 21km về đích là VĐV Phạm Ngọc Phan, sau đó không lâu tốp 3 của cự ly này cũng lộ diện, lần lượt là VĐV Lê Hữu Lộc, VĐV Trương Hồng Hữu - Ảnh: BHG

Khoảng 6 giờ, VĐV đầu tiên của cự ly 21 km về đích là VĐV Phạm Ngọc Phan, sau đó không lâu tốp 3 của cự ly này cũng lộ diện, lần lượt là VĐV Lê Hữu Lộc, VĐV Trương Hồng Hữu. VĐV Bùi Thế Anh về nhất cự ly 42 km nam với thành tích 2 giờ 37 phút 42 giây; ở nội dung nữ cự ly 42 km, thành tích 3 giờ 30 phút 35 giây được thiết lập bởi VĐV Hứa Thanh Giang. Năm nay, hai VĐV nam, nữ phá kỷ lục này sẽ được Ban tổ chức trao thưởng 100 triệu đồng (mỗi người 50 triệu đồng).

ntp-trinh.jpg

VĐV Nguyễn Thị Phương Trinh của Hậu Giang về nhất nội dung 21 km nữ. Ảnh: BHG

nguyen-anh-tri-ve-dau-voi-cu-ly-10km(1).jpg
VĐV Nguyễn Anh Trí về đích đầu tiên ở cự ly 10km - Ảnh: BHG

Sau Giải marathon quốc tế lần này là sự kiện Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh lần thứ IX năm 2022, bắt đầu thi đấu từ ngày 18.4, thu hút khoảng 1.800 vận động viên tham gia tranh tài 17 môn, với 164 bộ huy chương. Đến nay, đã hoàn thành 13/17, còn lại 4 môn là bóng chuyền, bóng đá nam, võ cổ truyền, Vovinam sẽ tiếp tục thi đấu từ ngày 18.7 đến 3.8.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang: Hơn 8.500 vận động viên tham gia giải marathon quốc tế