Sáng nay, 24.11, HĐND TP.Đà Nẵng tiến hành kỳ họp bất thường và thảo luận tổ để thống nhất việc bãi nhiệm tư cách đại biểu và Chủ tịch HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

HĐND Đà Nẵng họp miễn nhiệm Chủ tịch, vắng mặt ông Nguyễn Xuân Anh

Lê Đình Dũng | 24/11/2017, 08:45

Sáng nay, 24.11, HĐND TP.Đà Nẵng tiến hành kỳ họp bất thường và thảo luận tổ để thống nhất việc bãi nhiệm tư cách đại biểu và Chủ tịch HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

HĐND TP.Đà Nẵngsáng 24.11 đã khai mạc phiên họp bất thường (kỳ họp thứ 5) với nội dung quan trọng nhất là bàn việc bãi nhiệm đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Sáng nay, ông Nguyễn Xuân Anh không tham gia kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Nho Trung -Phó chủ tịch HĐND TP đã thông báo về nội dung quan trọng này. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm đại biểu HĐND và Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9.

Căn cứ theo quy định và theo chức năng, HĐND TP.Đà Nẵng đã cótờ trình về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND và Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

Các đại biểu sáng nay sẽ thảo luận tổ 30 phút và đưa ra quyết định.

Ông Nguyễn Nho Trung chủ trì kỳ họp - Ảnh: Lê Đình Dũng

Ông Nguyễn Xuân Anh sinh ngày 1.1.1976 tại thành phố Đà Nẵng. Ông Xuân Anh được xem làmột hiện tượng khi lên nắm chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vào năm 39 tuổi.

>>Bí thư Nguyễn Xuân Anh kiêm chức Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng

>>Bí thư Nguyễn Xuân Anh: Không có đại gia chi phối lãnh đạo thành phố

>>Những phát ngôn gai góc của Bí thư Nguyễn Xuân Anh 2 năm qua

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm nắm quyền của ông Xuân Anh, nội bộ Đà Nẵng ngày càng có nhiều vấn đề.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóaXII diễn ra ngày 6.10.2017 đã công bố quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh- Ủyviên Trung ương Đảng -Bí thư Thành ủyĐà Nẵng bằng hình thức cách chức Bí thư, Ủyviên Ban Thường vụ, Ủyviên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020và cho thôi giữ chức Ủyviên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóaXII.

Lý do bị kỷ luật là trên cương vị người đứng đầu cấp ủythành phố, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy; cá nhân ông đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủyviên.

Hiệnông Xuân Anh vẫnlà đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng.

>>Mong ông Nguyễn Xuân Anh ‘thành người đảng viên tốt’

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HĐND Đà Nẵng họp miễn nhiệm Chủ tịch, vắng mặt ông Nguyễn Xuân Anh