HĐND thành phố đã quyết định hoãn kỳ họp dự định khai mạc vào sáng ngày mai (11.12) vì mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp.

HĐND TP.Đà Nẵng hoãn họp vì mưa lũ

Lê Đình Dũng | 10/12/2018, 17:44

HĐND thành phố đã quyết định hoãn kỳ họp dự định khai mạc vào sáng ngày mai (11.12) vì mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp.

Đến cuối chiều 10.12, vẫn còn nhiều cơn mưa lớn trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Nhiều đoạn trên các tuyến phố vẫn ngập sâu như ngã tư Nguyễn Văn Linh-Hàm Nghi, khu vực quanh đường Hàm Nghi, đường Hùng Vương, Lê Duẩn… ngập sâu từ 20-40cm.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường ở quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà cũng ngập từ 20-30cm như: Trần Hưng Đạo, Bùi Dương Lịch, ngã ba đường Phan Tứ - Võ Nguyên Giáp...

Nhiều người phụ giúp người dân đi lại trên đoạn đường ngập nước phố Nguyễn Văn Linh

Do mưa to đúng vào thời điểm nghỉ trưa kéo dài qua giờ đi làm buổi chiều nên nhiều người đi xe máy rất vất vả khi lưu thông qua các tuyến đường ngập nước.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải bố trí công nhân trực khơi thông các hố thu nước trên mặt đường, vận hành các trạm bơm chống nhập và cửa xả để thoát nước.

Ô tô chạy trên đường Hàm Nghi

Trước tình hình trên, HĐND TP.Đà Nẵng vừa có thông báo số 151/TB-HĐND về việc thay đổi thời gian kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 như dự kiến khai mạc vào ngày 11.12.

Thông báo cho hay: Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường và dự báo sẽ tiếp tục mưa lớn trong nhiều ngày sắp đến, Thường trực HĐND thành phố quyết định thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 trong các ngày từ 11 đến 13.12 để chủ động tập trung cho công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục kịp thời tình hình mưa to, ngập úng trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp sẽ được tiến hành vào các ngày 17, 18 và 19.12 tại hội trường HĐND thành phố, 42 Bạch Đằng.

Phố Lê Duẩn nước ngập lênh láng chiều nay

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, đến tối 10.12, khu vực nội thành Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to. Dự báo lượng mưa đo được trong 6 giờ (từ 13 giờ 30 đến 19 giờ 30) tại quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn từ 40-70mm, có nơi trên 80mm; tại quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ từ 30-50mm, có nơi trên 70mm; huyện Hòa Vang từ 30-50mm, có nơi 80mm.

Do mưa to nên mực nước trên các sông tại TP.Đà Nẵng tiếp tục có dao động ở mức báo động (BĐ) 1 và trên BĐ 1; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, lũ quét trên các sông suối nhỏ, đặc biệt khu vực huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu; tình hình ngập úng vùng trũng thấp giảm dần.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HĐND TP.Đà Nẵng hoãn họp vì mưa lũ