Khán giả TP.HCM đang háo hức chờ đợi chương trình nhạc "đỏ" được dàn dựng hiện đại, sẽ diễn ra vào tối nay ( 3.7), tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Hé lộ chương trình nghệ thuật đáng xem nhất tại TP.HCM đêm nay

Lê Ngọc Dương Cầm | 03/07/2016, 14:27

Khán giả TP.HCM đang háo hức chờ đợi chương trình nhạc "đỏ" được dàn dựng hiện đại, sẽ diễn ra vào tối nay ( 3.7), tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chương trình nghệ thuật mang tên "Thành phố Hồ Chí Minh- 40 năm rạng rỡ tên Người" đang là chương trình giải trí cuối tuần được khán giả mong đợi nhất, sẽ diễn ra vào tối nay, 3.7. Đâylà một chương trình nghệ thuậtkỷ niệm 40 năm ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức đổi tên, đượcvinh dự mang tên Hồ Chí Minh.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30, được truyền hình trực tiếp trên các kênh: HTV9, HTV1, HTV4.

Tham gia chương trình nghệ thuật hoành tráng, ý nghĩanàycó các sĩ tên tuổi: Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Anh Bằng, Đức Tuấn,Đức Quang, Quốc Đại,Võ Hạ Trâm, Quý Bình...cùng nhiều mẫu tên tuổi.

Võ Hạ Trâm còn hát ca khúc Con kênh ta đào của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đây là ca khúc ngợi ca những thanh niên thành phốđixây dựng những vùng đất kinh tế mới trong những ngày miền Nam mới giải phóng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ảnh: Trương Tú

Đêm nay, khán giả xem trực tiếp truyền hình, cũng như khán giả tại sân khấu đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được sống lại thời khắc lịch sử, hùng hồn của đất nước qua nhữngca khúc: Dậy mà đi, Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Mùa xuân bên cửa sổ.... Thành phố Hồ Chí Minh phát triển qua từng thời kỳ sẽ được đạo diễn Trần Vi Mỹ tái hiện sinh động bằng âm nhạc.

Hé lộ một số hình ảnh tiết mục của chương trình nghệ thuậtThành phố Hồ Chí Minh- 40 năm rạng rỡ tên Người đangđược khán giả TP.HCM háo hứcmong đợi:

Mở màn chương trình là tiết mục Điệu buồnphương Nam (sáng tác Vũ Đức Sao Biển)của ca sĩ Quốc Đại. Tiết mục gợi nhớ về thời khai khẩn vùng đất Sài Gòn- Gia Định xưa.

Quý Bình và Võ Hạ Trâm phiêu du trong ca khúc Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây (sáng tác Hoàng Hiệp). Khung cảnh cách điệu cảnh núi rừng mờ hơi sươngđã gây hiệu ứng mạnhcho người xem.

Tham gia chương trình,Đàm Vĩnh Hưng hát hai ca khúc: Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (sáng tác Xuân Hồng) vàĐất nước trọn niềm vui (sáng tác Hoàng Hà).

Thu Minh phiêu du với Khát vọng (sáng tác Phạm Minh Tuấn).

Ca sĩ Đức Quang và Hà Mytrình bài ca khúc Dậy mà đi (sáng tác Tôn Thất Lập)gợi nhớ phong trào sinh viên học sinh đấu tranh đòi hòa bình dưới dưới hình thức âm nhạc, thơ ca tại Sài Gòn.

Ngoài ra Đức Quangcòn hát đơnca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (sáng tác Cao Việt Bách). Giọng hát cao vút, đầy kỹ thuật của anh đã nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả.

Đức Tuấn hát Mùa xuân bên cửa sổ. Đây làca khúc đượcnhạc sĩ Xuân Hồng phổlời từ mộtbàithơ của thi sĩ Xuân Hảo, trong thời kỳ đất nước còn bao cấp (năm 1985).

Nhóm nhạc nam MTV một thờitái hợp trong đêm nhạcThành phố Hồ Chí Minh- 40 năm rạng rỡ tên Người sau khi tan rã nhiều năm.

Nhóm nhạc trẻ Ayor với ca khúc Bác cùng chúng cháu hành quân (sáng tác Huy Thục).

Ngoài ca nhạc, chương trình còn có các người mẫu tham gia biểu diễn thời trang.

Một số hình ảnh đẹp khác được dàn dựng công phu, với gần 100 vũ công tham gia chương trình:

Bài: Dương Cầm-Lê Thứ.Ảnh: Trương Tú

Chương trình trân trọng cảm ơn:

-Công ty CP Tôn Đông Á

-Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City - Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangrila.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hé lộ chương trình nghệ thuật đáng xem nhất tại TP.HCM đêm nay