Đến 19 giờ tối 1.10, đối tượng Sơn vẫn đang cố thủ trong căn nhà của y trên đường Hồng Bàng, TP.Vinh. Hàng trăm cảnh sát nghiệp vụ được công an Nghệ An điều động vẫn đang vây chặt ngôi nhà.

Hiện trường hàng trăm cảnh sát bao vây đối tượng ôm 'hàng nóng' cố thủ

Quang Cường | 01/10/2018, 19:56

Đến 19 giờ tối 1.10, đối tượng Sơn vẫn đang cố thủ trong căn nhà của y trên đường Hồng Bàng, TP.Vinh. Hàng trăm cảnh sát nghiệp vụ được công an Nghệ An điều động vẫn đang vây chặt ngôi nhà.

Thông tin ban đầu, đối tượng Lê VănSơn (SN 1985) liên quan đến vụ án Hủy hoại tài sản xảy ra trước đây. Sáng 1.10, khi cảnh sát đến nhà làm việc thì Sơn chống đối, sau đó vào nhà cố thủ. Đối tượng có súng và nhiềuquả lựu đạn khác trong nhà.

>>Công an bao vây căn nhà có người đàn ông cầm ‘hàng nóng’ cố thủ

Ngôi nhà số 128 Hồng Bàng mà Sơn đang cố thủ là nơi chị gái Sơn thuê lại để kinh doanh. Dù lực lượng Công an đã tiếp cận, đưa bố, chị gái và người yêu của Sơn đến thuyết phục đối tượng đầu thú nhưng hiện đối tượng vẫn ngoan cố tử thủ trong nhà. Một cán bộ cho biết, Lê Ngọc Sơn có dấu hiệu ngáo đá, không tỉnh táo.

Công an vẫn đang phong tỏa 2 đầu lối vào đường Hồng Bàng, TP.Vinh, nơi có căn nhà của đối tượng đang cố thủ

Đến 19 giờ, tình hình vẫn chưa có gì chuyển biến; lực lượng chức năng vẫn cấm người dân đi vào khu vực phong tỏa

Công an Nghệ An hiện đã tiếp cận được tầng một căn nhà 2 tầng nơi đối tượng Sơn đang cố thủ.Mặc dù đã chiếm được tầng một nhưng do bị ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ nên lực lượng chức năng vẫn đang cố thuyết phục Sơn buông vũ khí đầu hàng. Hiện cảnh sát vẫn chưa có động thái mạnh để bắt giữ đối tượng. Người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ việc cũng được khuyến cáo rời nhà để đảm bảo an toàn.

Từ hàng rào phong tỏa vòng trong của cảnh sát vào đến khu vực có nhà của đối tượng khoảng 200m

Phóng viên các báo đang đưa tin từ hiện trường

Clip tại hiện trường bao vây đối tượng cố thủ bằng hàng nóng:

Quang Cường thực hiện
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
24 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiện trường hàng trăm cảnh sát bao vây đối tượng ôm 'hàng nóng' cố thủ