Một vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất phân bón hóa học ở miền đông Trung Quốc vào chiều 21.3 đã khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Hiện trường kinh hoàng vụ nổ nhà máy hóa học tại Trung Quốc

Long Hải | 23/03/2019, 14:47

Một vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất phân bón hóa học ở miền đông Trung Quốc vào chiều 21.3 đã khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

TheoCGTN, vào khoảng 14 giờ50 ngày 21.3 (giờ địa phương), một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất phân bón hóa học ở khu công nghiệp Chenjiagang thuộc thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.Phải đến khoảng 3 giờsáng 22.3,lực lượng cứu hỏamới khống chế được đám cháy do vụ nổ gây ra.

Đoạn video được đăng tải trênmạng xã hội cho thấy một đám cháy khổng lồ bốc lên với cột khói đen dày đặc sau vụ nổ. Vụ nổ đã khiến ít nhất 47người thiệt mạng và hàng trămngười bị thương.

Nguyên nhân của vụ nổ hiện đang đượclực lượng chức năngđiều tra. Theo tờ China Daily,công tysản xuất hơn 30 loại hợp chất gồm nhiều loại rất dễ cháy này đã từng nhiều lần bị phạt vì vi phạm an toàn lao động.

Dư luận Trung Quốc nhiều năm qua đã nhiều lần bất bình về các vụ tai nạn công nghiệp liên tiếp xảy ra ở nước này, từ sập mỏ quặng cho tới cháy nổ nhà máy. Mới tháng 11 năm ngoái, một vụ nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 23 người.

Nguồn video: CGTN
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiện trường kinh hoàng vụ nổ nhà máy hóa học tại Trung Quốc