Chiều 31.10, trong lúc đi tuần tra, nhóm hiệp sĩ Bình Dương gồm đội trưởng Nguyễn Thanh Hải và 6 đồng đội đã phát hiện 3 đối tượng đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên bám theo qua nhiều tuyến đường. Khi chúng ra tay cướp giật tài sản của một cặp vợ chồng thì các anh truy đuổi quyết liệt. Rất manh động, các đối tượng này dùng dao và súng điện chống trả lại nhưng đã bị các hiệp sĩ quật ngã bắt giao cho cơ quan công an điều tra mở rộng.

Hiệp sĩ truy đuổi, tước dao và súng điện 3 tên cướp giật

Long Hải | 01/11/2017, 13:19

Chiều 31.10, trong lúc đi tuần tra, nhóm hiệp sĩ Bình Dương gồm đội trưởng Nguyễn Thanh Hải và 6 đồng đội đã phát hiện 3 đối tượng đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên bám theo qua nhiều tuyến đường. Khi chúng ra tay cướp giật tài sản của một cặp vợ chồng thì các anh truy đuổi quyết liệt. Rất manh động, các đối tượng này dùng dao và súng điện chống trả lại nhưng đã bị các hiệp sĩ quật ngã bắt giao cho cơ quan công an điều tra mở rộng.

Vào khoảng 16 giờchiều 31.10, khi đi tuần tra trên đường Phú Lợi, thuộc địa bàn Phường Phú Hòa, thành Phố Thủ Dầu Một, các hiệp sĩphát hiện nhómđối tượng đi trên xe Exciter 150 màu tím trắng, biển số giả 94F1 - 34598 và xe Wave độ biển số 60L4 - 4417 có dấu hiệu khả nghi nênliền theo dõi qua nhiều tuyến đường.

Đến đoạn đường ĐT 743 thuộc địa bàn phường Bình Chuẩn, thấy vợ chồng chịHồ Thị Mỹ Linh (quê Kiên Giang) chở nhau trên xe máy, chúng ra tay giật điên thoại hiệu Oppo trị giá 5.900.000 đồng. Ngay lập tức, các hiệp sĩtruy đuổi những kẻ nàyqua nhiều tuyến đường.

Trên đường truy đuổi, bọn cướp quyết liệt chống trả các hiệp sĩ bằngdao và súng điện. Tuy nhiên, saukhoảng 3kmbám đuổi, các hiệp sĩ đã khống chế được cả 3 tên cướp và giao cho Công an phường Bình Chuẩn.

Kiểm tra trong người 3 đối tượng Nguyễn Chí Linh (SN1997, quê Cà Mau);Huỳnh Chí Linh (SN1997) và Huỳnh Văn Đại (SN 1999, cùng quê Bạc Liêu), cơ quan công an đãphát hiện thêm 2điện thoại mà chúng khai vừa giật được trước đó.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiệp sĩ truy đuổi, tước dao và súng điện 3 tên cướp giật