Gần sát ngày Valentine 14.2, giá hoa tươi trên thị trường TP.HCM đã tăng đột biến so với ngày thường, thậm chí gấp đôi và gấp ba lần nhưng vẫn nhanh chóng hết hàng, đặc biệt là hoa hồng Ecuador.

Hoa hồng tăng giá gấp 3-4 lần trước ngày Valentine

Phan Diệu | 13/02/2017, 10:39

Gần sát ngày Valentine 14.2, giá hoa tươi trên thị trường TP.HCM đã tăng đột biến so với ngày thường, thậm chí gấp đôi và gấp ba lần nhưng vẫn nhanh chóng hết hàng, đặc biệt là hoa hồng Ecuador.

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu là yếu tố không thể thiếu trong ngày Valentine cho nên giá của nó luôn cao nhất trong dịp này.

Tại một số nhà vườn ở Đà Lạt, giá hoa hồng đỏ mua sỉ từ 1.300 đồng/cành đã tăng lên gần 6.000 đồng/cành, tăng gấp 4 lần so với ngày thường. Bên cạnh hoa hồng đỏ, các loại hồng khác như hồng cánh sen, hồng phấn, vàng, trắng... cũng tănglên3.000 đồng/cành.

Còn tại chợ hoa đầu mối Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM), giá các loại hoa hồng bán sỉ tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Giá bán dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/bó/50 bông. Hồng xanh Đà Lạt dao động từ 350.000 - 400.000 đồng/bó.

Bó 99 bông này được bán tại chợ Hồ Thị Kỷ với mức giá 550.000 đồng - Ảnh: P.D

Trong khi đó, tại các điểm bán hoa bình dân ven các đường trung tâm TP.HCM, nếu ngày thường hoa hồngloại bông nhỏ chỉ có giá từ 15.000 - 20.000 đồng một chục thì nay tăng lên 40.000 - 50.000 đồng/chục.

Ngoài hoa hồng, các loại hoa khác như ly, lan, đồng tiền, cát tường, lan cũng được dịp tăng theo. Lan Hồ Điệp có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/cành. Hoa ly dao động từ 100.000 - 130.000 đồng/bó. Số lượng các loại hoa này được nhập về cũng tăng 2-3 lần so với ngày thường.

Hoa hồng tăng giá gấp 3-4 lần so với ngày thường - Ảnh: P.D

Nhận định về thị trườnghoa trong dịp lễ này, ông Phạm Hoàng Thái Dương - người sáng lập shop Hoa Yêu Thương nhận định so với năm ngoái, thị trường hoa năm nay tăng nhưng không quá cao. Khách hàng chủ yếu chuộng hoa hồng nhất, do đó loại hoa hồng đỏ sẽ khan hiếm, không đủ số lượng lớn để cung ứng cho thị trường.

Về giá bán, ông Dương cho rằng một số nơi sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường. Hoa hồng sẽ tăng từ 3-4 lần. Tại shop Hoa Yêu Thương, do bán quanh năm nên giá chỉ tăng 20%. Tuy nhiên, shop này đã ngưng nhận đơn đặt hàng của khách trong ngày 13.2 - 14.2 do đã quá tải.

Hoa tươi bán đắt khách ngày Valentine - Ảnh: P.D

Trong khi đó, theo nhiều chủ cửa hàng, ngoài lí docận ngày Valinetine,việc tăng giá bán cũng là do nguồn cung nhiều loại hoa khan hiếm, sản lượng hoa thu hoạch không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Đáng chú ý, mặc dù giá cao và chưa đến Valentine song lượng khách mua vẫn tăng mạnh. Nhiều khách lấy với số lượng lớn để về bán lại, thế nên nhiều cửa hàng phải nhập thêm một lượng hoa rất lớn từ Đà Lạt. Các tiểu thương nói rằng giá hoa sẽ tiếp tục tăng đến hết ngày 14.2.

Năm nay, ngoài hoa tươi bán cành, trên thị trường còn xuất hiện thêm nhiều loại hoa ngoại độc đáo với mức giá khá cao. Đơn cử là những loại hoa nhập từ châu Âu, châu Mỹ như hoa hồng Ecuador, Brazil, Hà Lan... với giá từ 200.000 -350.000 đồng/bông, tùy loại và tùy xuất xứ.

Hoa hồng đỏ Ecuador cành dài từ 1,2-1,5m, có giá từ 200.000 - 400.000 đồng/bông được nhiều người chọn mua. Loại hoa này có màu sắc tươi hơn, đẹp hơn, bông có nhiều cánh và kích thước lớn hơn so với hoa hồng bình thường.

Và do lượng khách đặt quá nhiều, hiện hoa hồng đỏ với hoa hồng 7 màu có xuất xứ Ecuador ở các shop lớn tại Hà Nội và TP.HCM hầu như đã hết hàng.

Hoa hồng đỏ Ecuador cành dài từ 1,2 - 1,5m, có giá từ 200.000 - 400.000 đồng/bông - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, năm nay còn xuất hiện các loại hoa hồng mạ vàng 24k, có giá từ 199.000 - 249.000 đồng/bông. Trung bình bó hoa hồng mạ vàng có giá từ 650.000/6 bông cho đến vài triệu đồng/bó tùy số lượng cũng đang hút khách.

Không chỉ là những bó hoa được trang trí đẹp, dịp lễ này nhiều doanh nghiệp còn tung ra các sản phẩm vừa kết hợp hoa và quà tặng. Chẳng hạn như hoa tươi kết hợp với chocolate, gấu bông, hoa hộp trái tim...

Ngoài hoa tươi, chocolate cũng là một sản phẩm bán khá chạy trong dịp lễ Valentine này. Tại các siêu thị như Co.opmart, Big C, Aeon… các loại chocolate nhập khẩu như Gillia, Alfredo đã được bày bán từ đầu tháng. Mức giá dao động từ 100.000 - 400.000 đồng/hộp, tùy theo khối lượng và mùi vị.

Đặc biệt, mùa Valentine năm nay, ngoài vị chocolate truyền thống thì thị trường xuất hiện thêm chocolate vị trà xanh, hạnh nhân, hoa anh đào… cũng được khá nhiều khách hàng chọn mua.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
41 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa hồng tăng giá gấp 3-4 lần trước ngày Valentine