Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ lật ca nô ở Hội An.

Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân trong vụ lật ca nô ở Hội An

Võ Thế Nghĩa | 27/02/2022, 15:33

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ lật ca nô ở Hội An.

Ngày 27.2, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Hội đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người thiệt mạng và mất tích do lật canô tại Cửa Đại, Hội An, tỉnh Quảng Nam.

97515xe-tang.jpg
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ lật ca nô tại Cửa Đại, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố Hội An đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng và mất tích với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Trung ương Hội hỗ trợ khẩn cấp cho 17 gia đình có người thiệt mạng và mất tích với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Tổng số tiền hỗ trợ là 57 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã giao Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ lật ca nô tại Cửa Đại, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố Hội An đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng và mất tích với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Riêng Hội Chữ thập đỏ thành phố Hội An hỗ trợ thêm 22 người bị thương với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người. Tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ trên là 45 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân có người thiệt mạng và mất tích với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Tổng số tiền hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hội An và Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho các gia đình có người thiệt mạng, mất tích và bị thương do lật canô tại Cửa Đại, Hội An, tỉnh Quảng Nam là 136 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân trong vụ lật ca nô ở Hội An