Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter kèm theo sóng thần cao khoảng 5m tạo ra những rung chuyển khắp thành phố Christchurch, New Zealand vào lúc nửa đêm hôm qua.

Hơn 300 dư chấn liên tục xảy ra ở New Zealand

Đỗ Thị Thủy Tiên | 14/11/2016, 14:53

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter kèm theo sóng thần cao khoảng 5m tạo ra những rung chuyển khắp thành phố Christchurch, New Zealand vào lúc nửa đêm hôm qua.

Dư chấn mạnh đến mức người dân thủ đô Wellington cách đó 190km cũng cảm nhận được trận động đất.

Theo Bộ Quốc phòng và quản lý năng lượng nước này, vào lúc 1 giờ 50 phút sáng 14.11, có một đợt sóng thần đánh vào bờ, đồng thời yêu cầu những người sống gần đó di chuyển đến nơi cao hơn. Nhiều người dân cho biết trận động đất này thực sự mạnh và kéo dài. Do động đất, nhiều vùng của New Zealand bị cắt điện.

Vị trí trận động đất mạnh tối 13.11 tại New Zealand

Theo Cơ quan Giám sát Địa chấn New Zealand (GeoNet), khoảng 10 giờ sau trận động đất mạnh đầu tiên, gần 300 cơn dư chấn tiếp tục xảy ra, một trong số này lên đến 6,1 độ Richter.

Năm 2011, một trận động đất mạnh khác đã cướp đi mạng sống của 185 người và phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của thành phố Christchurch.

New Zealand nằm trên “Vành đai lửa” được hình thành do các vết đứt gãy địa chấn trên Thái Bình Dương vì thế nơi thường xảy ra động đất.

Thiên Mai
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 300 dư chấn liên tục xảy ra ở New Zealand