Trong 4 tháng đầu năm 2018, ngành hải quan cả nước đang phải đối phó với tình hình giảm thu ngân sách nghiêm trọng đến hơn 4.000 tỉ đồng vì lượng ô tô nhập khẩu giảm.

Hụt thu ngân sách nghiêm trọng vì lượng ô tô nhập khẩu giảm

Hà Ngọc Bách | 10/05/2018, 08:09

Trong 4 tháng đầu năm 2018, ngành hải quan cả nước đang phải đối phó với tình hình giảm thu ngân sách nghiêm trọng đến hơn 4.000 tỉ đồng vì lượng ô tô nhập khẩu giảm.

Theo báo Hải Quan, kết quả thu ngân sách trong 4 tháng đầu năm của nhiều đơn vị hải quan trong nước giảm mạnh, do lượng ô tô nhập khẩu giảm.

Như lãnh đạo Chi cục Hải quan Hải Dương (Cục Hải quan Hải Phòng) cho biết, tới hết tháng 4.2018 thì đơn vị này mới chỉ thu ngân sách được 704,6 tỉ đồng, đạt 22,02% so với chỉ tiêu cả năm (chỉ tiêu 3.200 tỉđồng). Mức thu này giảm tới 194 tỉ đồng, tương đương hơn 21% so với cùng kỳ 2017.

Theo Hải quan Hải Dương thì việc giảm thu ngân sách xuất phát từ mặt hàng ô tô nhập khẩu. Cụ thể, từ đầu năm 2018 tại chi cục này không phát sinh mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu. Trong khi đó năm 2017, riêng mặt hàng ô tô đóng góp đến gần 1.889 tỉ đồng vào tổng thu ngân sách của đơn vị này.

Trên địa bàn tỉnh Hải Dương có Công ty TNHH Ford Việt Nam, tuy nhiên từ đầu năm đến nay công ty này không nhập khẩu ô tô nguyên chiếc do chưa đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP liên quan đến điều kiện kinh doanh xe nhập khẩu, có hiệu lực ngày 1.1.2018.

Trong khi đó, mặt hàng ô tô nhập khẩu qua các cảng biển TP.HCM cũng giảm mạnh, kéo số thu của Cục Hải quan TP.HCM giảm hơn 4.000 tỉ đồng từ mặt hàng này.

Phân tích của Cục Hải quan TP.HCM cho thấy, kim ngạch nhóm ô tô các loại nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2018 giảm sâu (giảm gần 220 triệu USD). Cùng kỳ năm 2017, số thu NSNN từ mặt hàng ô tô đạt gần 6.000 tỉ đồng, trong khi hết tháng 4.2018 thu NSNN chỉ mới đạt 1.800 tỉ đồng (giảm 4.200 tỉ đồng).

Ái Vi
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hụt thu ngân sách nghiêm trọng vì lượng ô tô nhập khẩu giảm