huỳnh thế du

“Con người đều khiếp sợ cái chết và thuế, nhưng đánh thuế bất động sản là điều không thể khác”
một năm trước Thị trường và chính sách
“Dù con người đều khiếp sợ cái chết và nộp thuế, nhưng đánh thuế bất động sản là không thể khác, vấn đề là đánh thuế như thế nào”, chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh nói.
  • Có phải tăng thuế VAT thì người giàu chịu gánh nặng thuế nhiều hơn?
    6 năm trước Tài chính và đầu tư
    Đây là câu hỏi của TS Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo tại Khoa Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam khi phản biện lại quan điểm của ông Sebastian Eckhardt, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam trước việc tăng thuế VAT của Bộ Tài chính.
  • Cấm xe máy thì dân lấy gì mà đi
    Mới đây, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã trình và lấy ý kiến đóng góp đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố”. Theo đó từ năm 2020-2025, Hà Nội sẽ dần hạn chế xe máy. Đề án đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. TS Huỳnh Thế Du (Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright) đã nêu ý kiến của ông về vấn đề này.
  • Sau Brexit, bài học rút ra cho Việt Nam là “không có gì không thể xảy ra”
    7 năm trước Tài chính và đầu tư
    "Với những sự kiện đã xảy ra trong thực tế, chúng ta phải quan sát và phân tích, xem xu hướng toàn cầu như thế nào. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, sau này vẫn còn có những biến động khó lường. Sau Brexit bài học rút ra là “không có gì là không thể xảy ra”, TS Huỳnh Thế Du nhận định.
  • Vấn đề nghiêm trọng ở VN là cơ chế ngân sách tôm hùm
    8 năm trước Tài chính và đầu tư
    Bàn về cách thức phát triển hạ tầng giao thông ở Việt Nam hiện nay, TS Huỳnh Thế Du cho rằng, một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở Việt Nam là cơ chế ngân sách tôm hùm - địa phương nào cũng muốn có được những công trình quy mô được hỗ trợ từ ngân sách trung ương mà không quan tâm đến yếu tố hiệu quả.
  • Ngành ô tô Việt Nam gửi đơn chờ thủ tướng ...cứu!
    9 năm trước Tài chính và đầu tư
    Trước tình trạng ô tô Trung Quốc nhập khẩu nguyên chiếc ồ ạt vào Việt Nam với mức thuế rẻ hơn thuế linh kiện, Hiệp hội Cơ khí Việt Nam gửi đơn kêu cứu đến Thủ tướng. Tuy nhiên, trao đổi với Một Thế Giới, GS.TS Đặng Đình Đào và TS. Huỳnh Thế Du cho rằng, các doanh nghiệp trong nước buộc phải chấp nhận và thay vì kêu cứu, nên tập cạnh tranh để tham gia vào cuộc chơi hội nhập.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO