Theo ông Lê Ngọc Lâm - Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), chủ đề của Ngày SHTT thế giới 2018 (IP Day) là “Tiếp sức sự thay đổi, phụ nữ với hoạt động đổi mới sáng tạo”. Cục SHTT sẽ tổ chức chuỗi hoạt động gồm các hội thảo, tọa đàm xoay quanh chủ đề này.

IP Day 2018: Tôn vinh vai trò của phụ nữ đối với đổi mới sáng tạo

Thu Anh | 11/04/2018, 14:28

Theo ông Lê Ngọc Lâm - Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), chủ đề của Ngày SHTT thế giới 2018 (IP Day) là “Tiếp sức sự thay đổi, phụ nữ với hoạt động đổi mới sáng tạo”. Cục SHTT sẽ tổ chức chuỗi hoạt động gồm các hội thảo, tọa đàm xoay quanh chủ đề này.

Chiều 10.4, Bộ KH&CN tổ chức Họp báo thường kỳ I/2018. Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết, dự kiến trong quý II/2018, bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN, Bộ KH&CN sẽ tổ chức các sự kiện, hoạt động theo kế hoạch, đặc biệt là chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam (18.5); Kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26.4; Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017; Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu…

Đặc biệt, về trọng tâm của hoạt động sở hữu trí tuệ, theo ông Lê Ngọc Lâm, chủ đề của IP Day 2018là “Tiếp sức sự thay đổi, phụ nữ với hoạt động đổi mới sáng tạo”. Cục SHTT sẽ tổ chức chuỗi hoạt động gồm các hội thảo, tọa đàm xoay quanh chủ đề này.

Một trong những sự kiện cộng đồng quan trọng sẽ được các cơ quan liên quan dự kiến tổ chức vào ngày 21.4 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) nhằm lôi cuốn công chúng, giới trẻ quan tâm tới SHTT, lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp trong việc xác lập và tôn trọng quyền SHTT.

Hoạt động này thể hiện sự ghi nhận đối với nữ giới bằng những đóng góp của mình trong các hoạt động đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, hoạt động cũng huy động sự tiếp sức của cộng đồng nhằm giúp phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn, qua đó khai thác năng lực, khẳng định vai trò, giá trị của phụ nữ với đổi mới sáng tạo.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc đã thông tin về một số văn bản pháp quy do Bộ chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ và ban hành. Thứ trưởng cũng đã điểm lại những sự kiện nổi bật đã được tổ chức trong quý I như: chính thức khởi động Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá”; hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2025 với tỉnh Quảng Nam; Ngày hội đầu tư “Demo Day 2018”…

Thu Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
IP Day 2018: Tôn vinh vai trò của phụ nữ đối với đổi mới sáng tạo