Ngày 31.3, Spotify thông tin cải tiến tính năng Blend cho phép người dùng tạo một danh sách phát chung cho phép kết hợp danh sách nghe nhạc với nghệ sĩ yêu thích của mình, bao gồm cả BTS và tạo “Blend playlist” (tạm dịch: danh sách phát kết hợp) lên đến 10 người.

Kết nối với các nghệ sĩ nổi tiếng bằng tính năng mới trên Spotify

Minh An | 31/03/2022, 13:35

Ngày 31.3, Spotify thông tin cải tiến tính năng Blend cho phép người dùng tạo một danh sách phát chung cho phép kết hợp danh sách nghe nhạc với nghệ sĩ yêu thích của mình, bao gồm cả BTS và tạo “Blend playlist” (tạm dịch: danh sách phát kết hợp) lên đến 10 người.

Những người hâm mộ mong muốn được kết nối sâu hơn các nghệ sĩ yêu thích của mình giờ đây có thể tạo “Blend playlist” với những nghệ sĩ hàng đầu, bao gồm BTS, AB6IX, Charli XCX, Kacey Musgraves, Lauv, Megan Thee Stallion, Mimi Webb, Tai Verdes, Xamã, Camilo, Diplo, Angèle, Badshah, Kim Loaiza, CRO, Benjamin Ingrosso và Bennett Coast.

blend.png
Ảnh bìa Blend playlist của nhóm nhạc K-Pop BTS

Ra mắt vào tháng 8.2021, Spotify Blend kết hợp khả năng cá nhân hóa tốt nhất của nền tảng với tính năng kết hợp danh sách phát để tạo nên chỉ một danh sách phát chung, giúp người dùng kết nối, khám phá và gắn kết với âm nhạc họ yêu thích dễ dàng hơn.

Có sẵn cho cả tài khoản Miễn phí và Premium, những người yêu âm nhạc có thể tạo danh sách phát được cá nhân hóa với ba bước đơn giản như sau:

1. Tạo danh sách phát + Gửi lời mời: Tìm kiếm từ khóa “Blend” trong tab “Tìm kiếm” trên Spotify. Sau đó, nhấn “Invite” để chọn người muốn chia sẻ danh sách phát.

2. Blend: Sau khi bạn bè của bạn chấp nhận lời mời, Spotify sẽ tạo “Blend playlist” mà bạn đã chia sẻ, danh sách này sẽ bao gồm các bài hát và đề xuất phù hợp với sở thích và gu âm nhạc của mọi người. Bạn thậm chí sẽ có thể xem bài hát nào được thêm vào dành cho người bạn nào.

3. Lắng nghe + Chia sẻ: Sau khi mọi người đã tham gia danh sách phát kết hợp, người dùng và người được mời sẽ nhận được một thẻ chia sẻ tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để chia sẻ lên mạng xã hội.

Để bắt đầu tính năng Blend, chỉ cần nhấp vào liên kết ở trên và danh sách phát chung sẽ tự động được tạo. Người dùng cũng sẽ nhận được một “sharecard” (tạm dịch: thẻ chia sẻ) thể hiện sự tương đồng trong sở thích nghe nhạc của họ với nghệ sĩ, và các bài hát gắn kết họ và thần tượng lại với nhau. Điều này có thể được chia sẻ trực tiếp lên Instagram, Facebook, Snapchat hoặc Twitter.

Trước đây, người dùng có thể kết hợp danh sách phát với một người bạn hoặc một người thân cùng lúc. Tuy nhiên, với tính năng mới này, người dùng có thể mở rộng nhóm chia sẻ âm nhạc của mình lên đến 10 người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kết nối với các nghệ sĩ nổi tiếng bằng tính năng mới trên Spotify