Sáng 20.3, lễ khánh thành nhà máy và tòa nhà văn phòng APVN Sealing thuộc sở hữu của Tập đoàn Angst+Pfister (trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ) đã diễn ra tại Khu công nghiệp Hố Nai - giai đoạn 2, tỉnh Đồng Nai.
Thông tin doanh nghiệp

Khánh thành nhà máy APVN Sealing tại Đồng Nai

Hạ Vĩ 21/03/2024 09:20

Sáng 20.3, lễ khánh thành nhà máy và tòa nhà văn phòng APVN Sealing thuộc sở hữu của Tập đoàn Angst+Pfister (trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ) đã diễn ra tại Khu công nghiệp Hố Nai - giai đoạn 2, tỉnh Đồng Nai.

Tham dự lễ khánh thành có sự hiện diện của ông Werner Bardill - Tổng lãnh sự Thụy Sĩ tại TP.HCM; ông Christof Domeisen - Chủ tịch Tập đoàn Angst+Pfister; ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Quốc Ấn - Phó trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cùng toàn thể Ban giám đốc và lãnh đạo Tập đoàn Angst+Pfister.

1.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành - Ảnh: APVN Sealing

Với thời gian thi công nhanh chóng trong chưa đầy một năm, nhà máy sản xuất với tổng mức đầu tư 11,1 triệu Euro đến năm 2028 đã được hình thành. Công trình mới đảm bảo các tiêu chí thân thiện với môi trường, cung cấp môi trường làm việc chuẩn quốc tế, áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về O-rings và vòng đệm ứng dụng cho ngành sản xuất ô tô, công nghiệp chế biến, dược phẩm và thiết bị y tế kỹ thuật cao, thực phẩm và đồ uống, dầu khí cũng như các ứng dụng công nghiệp nói chung trên toàn thế giới.

Bên cạnh các phòng chức năng dành cho phòng Kinh doanh, phòng Quản lý sản phẩm, phòng Nghiên cứu và phát triển, phòng Thí nghiệm, phòng Đảm bảo chất lượng, thì nhà máy mới còn có một nhà kho lớn nhằm mục đích làm trung tâm phân phối cho tất cả các sản phẩm của Tập đoàn Angst+Pfister trên khắp Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

2.jpg
Các đại biểu tham quan nhà máy APVN Sealing - Ảnh: APVN Sealing

Ông Christof Domeisen - Chủ tịch Tập đoàn Angst+Pfister cho biết, đưa sự đổi mới từ Thụy Sĩ vào lĩnh vực sản xuất và phát triển khách hàng tại Việt Nam và toàn cầu hơn nữa là mục tiêu quan trọng nhất của tập đoàn.

“Tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ sự đổi mới sáng tạo từ các trường đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam. Tôi cảm thấy rất danh dự khi được biết nhà máy của chúng tôi được chào đón tại đây. Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của các đối tác địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ làm việc chăm chỉ trong những năm tới để cùng đóng góp tích cực cho xã hội Việt Nam”, ông Christof Domeisen nói.

3.jpg
Các đại biểu tham quan nhà máy APVN Sealing - Ảnh: APVN Sealing

Tập đoàn Angst+Pfister phục vụ hơn 20.000 khách hàng mỗi năm tại hơn 50 quốc gia thông qua các tổ chức kinh doanh và kỹ thuật địa phương, được hỗ trợ bởi các trung tâm phát triển kỹ thuật hiện đại.

Với APVN Sealing, khách hàng sẽ được phục vụ tận tình và chuyên nghiệp bởi lợi thế hơn 100 năm kinh nghiệm hợp tác thành công với các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp. APVN Sealing tự tin áp dụng các kỹ năng và nguồn lực để thiết kế nên những giải pháp đáng tin cậy, ổn định và sáng tạo cho khách hàng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
1 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khánh thành nhà máy APVN Sealing tại Đồng Nai