Điểm chung của những chiếc xe này là được độ chế từ xe máy cũ, nhiều bộ phận đã hoen gỉ. Xe không biển số, không đèn, không còi…; có xe còn được chế cả bình đựng xăng bằng hộp nhựa ở phía trước. Những chiếc xe độ thế này không hiếm gặp khi đến các xã vùng cao thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Khiếp đảm với những 'siêu xe' như cục sắt vụn ở vùng cao

Theo Thanh Niên | 03/03/2018, 16:58

Điểm chung của những chiếc xe này là được độ chế từ xe máy cũ, nhiều bộ phận đã hoen gỉ. Xe không biển số, không đèn, không còi…; có xe còn được chế cả bình đựng xăng bằng hộp nhựa ở phía trước. Những chiếc xe độ thế này không hiếm gặp khi đến các xã vùng cao thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Thanh Niên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khiếp đảm với những 'siêu xe' như cục sắt vụn ở vùng cao