Từ ngày 15.3, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoạt động đồng bộ, thống nhất theo mô hình tổ chức bộ máy mới.
Ngày 17.3, Kho bạc Nhà nước cho biết, đến nay, việc bàn giao, chuyển đổi trong hệ thống Kho bạc Nhà nước diễn ra thuận lợi, an toàn.
Sau khi sắp xếp, Kho bạc Nhà nước được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo mô hình 2 cấp, bao gồm cơ quan Kho bạc Nhà nước tại trung ương và các Kho bạc Nhà nước khu vực.
Tại Trung ương, Kho bạc Nhà nước có 10 đơn vị, là các tổ chức hành chính giúp Giám đốc Kho bạc Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
Tại địa phương, Kho bạc Nhà nước có 20 khu vực, được tổ chức bình quân không quá 10 phòng tham mưu, giúp việc và 350 phòng giao dịch.
Tại Trung ương, sau sắp xếp, Kho bạc Nhà nước giảm từ 13 đầu mối xuống còn 10 đầu mối; tại địa phương, sắp xếp 63 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố xuống còn 20 Kho bạc Nhà nước khu vực (quản lý một hoặc cùng lúc nhiều địa bàn) và sắp xếp, cắt giảm các đầu mối bên trong.
Sau sắp xếp, Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm 465 đầu mối, tỷ lệ cắt giảm đạt trên 44%.
Thời gian tới, Kho bạc Nhà nước tiếp tục hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ và quản trị hệ thống, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động, với mục tiêu là đến năm 2030 hình thành Kho bạc số; đồng thời, nghiên cứu, rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng đẩy mạnh công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao giao dịch để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Kho bạc Nhà nước là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính; ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước thông qua hình thức phát hành công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường vốn trong nước theo quy định của pháp luật.