Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người liên quan đến vụ vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong xe vào ngày 15.2.

Khởi tố 4 bị can vụ vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong ô tô

Quang Cường | 26/02/2019, 13:08

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người liên quan đến vụ vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong xe vào ngày 15.2.

>> Nghi phạm thứ 4 vụ buôn ma túy cầm súng cố thủ trong ô tô ra đầu hàng

>> Video cảnh vây bắt 2 kẻ buôn ma túy ôm súng cố thủ trong ô tô

>>Kẻ cuối cùng ôm súng cố thủ trên ô tô đã đầu hàng>> Cảnh sát vây nhóm người nghi buôn ma túy ôm súng cố thủ trong ô tô

Ngày 26.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 4 bị can đã bị khởi tố gồm Nguyễn Thành Trung (34 tuổi), Đào Viết Sơn(27 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trong số 4 bị can này, Trung và Sơn bị khởi tố về 2 tội danh là vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tuấn và Phước bị khởi tố về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thành Trung bước ra từ ô tô và buông súng đầu hàng lực lượng chức năng vào tối 15.2

Như Một Thế Giới đã đưa tin, chiều 15.2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện Trung, Tuấn và Phước đi trên 2 ô tô theo QL8C hướng huyện Đức Thọ - huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nghi vận chuyển ma túy nên triển khai lực lượng truy bắt.

Khi bị truy đuổi, các nghi phạm nhấn ga bỏ chạy vào xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn). Đến giữa cánh đồng thuộc xã Sơn Giang thì ô tô bán tải chở Trung và Tuấn đâm vào xe của lực lượng công an rồi lao xuống ruộng. Tên Phước lái chiếc ô tô khác chạy tiếp một quãng rồi bỏ xe lại, trốn vào cánh rừng thuộc xã Sơn Giang.

Trung và Tuấn ở trên ô tô bán tải bị lao xuống ruộng đã cầm súng và lựu đạn cố thủ trong xe trước sự vây ráp của lực lượng chức năng. Sau hơn 1 giờ bị bao vây, tên Tuấn ra đầu thú, còn Trung vẫn tiếp tục cố thủ trên xe. Sau quá trình thuyết phục của lực lượng chức năng và người thân, đến hơn 19 giờ cùng ngày, Trung ra khỏi xe buông súng và lựu đạn đầu hàng.

Công an kiểm tra trên 2 ô tô và thu giữ gần 10kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều vũ khí và tang vật liên quan.

Vũ khí công an thu giữ đượcsau khi tên Nguyễn Thành Trung đầu hàng

Đến 9 giờ ngày 16.2, tên Phước đã ra đầu hàng lực lượng truy bắt sau một đêm lẩn trốn trong rừng.

Cũng trong ngày 16.2, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Sơn khi đang ở tại nhà riêng, thu giữ tại đây 1.800 viên ma túy tổng hợp và 1 quả lựu đạn.

Tin, ảnh: Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
1 giờ trước Sự kiện
Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố 4 bị can vụ vận chuyển ma túy ôm súng cố thủ trong ô tô