Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đây là năm thứ 6 liên tiếp, NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Không in tiền mệnh giá từ 10.000 đồng trở xuống, tiết kiệm được 2.600 tỉ đồng

07/01/2019, 16:26

Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đây là năm thứ 6 liên tiếp, NHNN tiếp tục thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng ra lưu thông trên thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chủ trương không in tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống dịp Tết Nguyên đán 2019 - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí ngày 7.1, ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết kể từ năm 2013 đến nay, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được 2.590 tỉ đồng khi thực hiện chủ trương không phát hành tiền mới in mệnh giá nhỏ, từ 10.000 đồng trở xuống, qua lưu thông trong dịp tháng 12 và tháng Giêng. Tính riêng trong năm 2018, NHNH dự kiến sẽ tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước khoảng 390 tỉ đồng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trao đổi với báo chí ngày 7.1 - Ảnh: Tuyết Nhung

"Chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông từ năm 2013 đã giúp tiết kiệm hàng nghìn tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước đối với các chi phí liên quan đến in ấn, giao nhận, bốc xếp, kiểm đếm, vận chuyển, bảo quản...", ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, tiền mệnh giá nhỏ năm 2018 tăng 12% so với năm 2017. Trong kế hoạch điều hòa tiền mặt dịp Tết Nguyên đán năm 2018, dự kiến tăng 25%, trong đó bao gồm cả tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế cũng như của các ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán.

Việc điều hòa tiền mặt của NHNN là điều hành cho cả năm để bảo đảm dự trữ tiền mặt cho tất cả các chi nhánh tỉnh, thành phố, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế, không chỉ riêng dịp Tết Nguyên đán.

NHNN đã có chủ trương đẩy mạnh cung cấp tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống từ tháng 4 đến hết tháng 11.2018, kể cả tiền đã qua lưu thông và tiền mới in. Theo thống kê, tỷ lệ tăng 12% cũng bảo đảm cho nhu cầu của các tổ chức, cá nhân của nền kinh tế trong năm 2018, cũng như trong tháng Giêng 2019. Đối với nhu cầu mệnh giá từ 10.000 trở xuống, tiền mới in hết tháng 11 đã cung ứng ra thị trường rất tích cực. Từ tháng 11 trở đi, tiền mệnh giá từ 10.000 trở xuống đã qua lưu thông vẫn cung ứng đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân.

Lãnh đạo Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định NHNN đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc năm 2019 bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiền mặt trong toàn bộ hệ thống NHNN, cũng như toàn bộ nền kinh tế, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, đặc biệt tiền mới in, một cách hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Trong tháng 1.2019, tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của nền kinh tế.

Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không in tiền mệnh giá từ 10.000 đồng trở xuống, tiết kiệm được 2.600 tỉ đồng