Đoạn video ghi lại cảnh tượng thác nước cao hơn 100m chảy xuống dọc theo một tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc. Đây có thể là thác nước nhân tạo cao nhất thế giới nhưng nó có phải là một ý tưởng hay hay không thì lại là điều còn gây tranh cãi.

Kinh ngạc thác nước cao hơn 100m chảy từ tòa nhà chọc trời

Long Hải | 27/07/2018, 16:21

Đoạn video ghi lại cảnh tượng thác nước cao hơn 100m chảy xuống dọc theo một tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc. Đây có thể là thác nước nhân tạo cao nhất thế giới nhưng nó có phải là một ý tưởng hay hay không thì lại là điều còn gây tranh cãi.

>> Clip sư tử cái lấy thân mình bảo vệ con trước bầy chó hoang

>> Clip hiện trường vụ máy bay SU-22 rơi tại Nghệ An

>> Thót tim khoảnh khắc cảnh sát cứu người ngay trước mũi tàu hỏa

>> Clip lính cứu hỏa lấy thân mình làm cầu giúp cụ bà đi tránh lũ

Thácnước nhân tạo nàyđược xây dựng tại tòa nhà Liebian Building cao 121 mét ở trung tâm tài chính của thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc). Với độ cao 108 mét, đây được xemlà thác nước nhân tạo cao nhất trên thế giới. Trước đó,kỷ lục này thuộc về thác nước tại tòa tháp Solar City ởRio de Janeiro, Brazil.

Việc có một thác nước chảy liên tục trong khung cảnh thành phố hiện đạivới những tòa nhà cao tầng khiến nhiềungười dân địa phươngkinh ngạc.Cảnh tượng còn đặc biệt hơn một khi có cầu vòng xen kẽ bên thác nước lúcnắng lên.

Ông Cheng Xiaomao, giám đốc công ty Guizhou Ludiya, đơn vị quản lý tòa nhà cho biết: "Quý Dương là một thành phố nổi tiếngvới nhiều cây xanh. Chúng tôi muốn mang đếncảm giác về nước và cây xanh cho mọi người,ngay cả khi bạn được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời. Thác nước này cũnggiúpngười dân thư giãn hơn trong cái nóng oi bức củamùa hè".

TheoSouth China Morning Post,thác nước nhân tạo cần tới 4 máy bơm siêu lớn để bơm nước lên, do đó công trình này đối mặt với nhiềuthách thức kỹ thuật rất lớn khi thi công. Ngoài ra,chi phí điện phục vụ cho thác nước được cho là lên tới 100 USD/giờ. Chính vì thế nóchỉ được "phô diễn"vào những dịp đặc biệt.

Nhiều người dân địa phương đã phản ứng khá tiêu cực với dự ántốn kém này nhưngcũng có một sốnhững người bênh vực cho ý tưởng táo bạo của công ty Guizhou Ludiya. "Tôi nghĩ dùng thác nước nàyđể thu hút khách du lịch đến với QuýChâu cũng là một ý kiến hay. Cá nhân tôi thấy thác nước này rất đẹp",một cư dân ở QuýDương cho biết.

Long Hải (tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kinh ngạc thác nước cao hơn 100m chảy từ tòa nhà chọc trời