Trong những ngày này, nông dân ở làng hoa Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) tất bật với việc chăm sóc và thu hoạch, đưa hoa đi khắp mọi miền phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2023.

Làng hoa Mỹ Tho nhộn nhịp chuẩn bị Tết

Mỹ Tho | 03/01/2023, 10:23

Trong những ngày này, nông dân ở làng hoa Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) tất bật với việc chăm sóc và thu hoạch, đưa hoa đi khắp mọi miền phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2023.

Thời điểm này, khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết cổ truyền, nông dân trồng hoa tươi ở TP.Mỹ Tho đang tất bật với việc chăm sóc ruộng hoa. Công việc tuy khá vất vả nhưng bà con lạc quan vì ruộng hoa tươi tốt, thương lái xa gần đến đặt hàng, hứa hẹn một mùa bội thu nhất trong năm.

z4005693791218_ccbf231f5d2db27b0e98ec1ec915bb0c.jpg
Ruộng hoa cúc mâm xôi ở Mỹ Tho - Ảnh: Mỹ Tho

Ông Nguyễn Văn Năm, xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho cho biết, gia đình ông trồng 4 công hoa vạn thọ. Vụ hoa năm nay chi phí tăng cao, nhất là phân, thuốc nhưng hoa tươi tốt và đã được thương lái đến đặt cọc.

“Hoa thì phát triển bình thường nhưng phân bón giá tăng gấp 2 lần so với năm ngoái. Bây giờ gia đình tôi trồng 500 chậu hoa thì chi phí lên khoảng 100 triệu đồng rồi. Hoa thì thương lái đặt cọc trước nhưng giá bình thường như mọi năm. Trồng hoa được mùa thì đời sống cũng nâng cao hơn”- ông Năm chia sẻ.

z4005693894454_c3950d79c1fc331d8cf5ea8e8f5f301e.jpg
Người nông dân đang sóc hoa cho vụ Tết - Ảnh: Mỹ Tho

Trồng hoa tươi phục vụ thị trường Tết cổ truyền là nghề truyền thống hơn 30 năm nay của nông dân TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và tập trung nhiều ở các xã như: Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, Trung An, Phước Thạnh. Do nắm vững kỹ thuật canh tác và giàu kinh nghiệm nên hoa được nông dân vùng này trồng nở vào đúng vào dịp Tết cổ truyền.

Năm trước, nông dân TP.Mỹ Tho trồng hoa Tết lãi cao nên vụ hoa Tết cổ truyền Quý Mão 2023 này số lượng tăng lên gấp 1,5 lần - tức hơn 1 triệu giỏ hoa tươi. Các loại hoa tươi được thị trường ưa chuộng nên nông dân chọn trồng nhiều như: cúc, vạn thọ, mãn đình hồng, hoa đồng tiền, màu gà, hướng dương...

Thời tiết gần đây thuận lợi, cây hoa phát triển tốt, tỉ lệ hao hụt thấp. Nhiều nông dân còn trồng các chậu hoa cỡ to có giá trị cao (từ 350.000 - 600.000đ/cặp), theo đơn đặt hàng của các khách hàng ở TP.HCM. 

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất hoa tết ở xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho cho biết: “Hoa thì đa số nở đúng dịp tết, hiện tại, thương lái đến đặt cọc số lượng khoảng 30 - 40% rồi. Năm nay, năng suất, chất lượng hoa tương đối tốt. Đầu ra có loại hoa bằng giá năm rồi, có loại tăng 10.000 đồng đến 15.000 đồng/chậu”.

z4005693895402_80ddcef0e7b6680f52c8334b8fa8de56.jpg
Các loại hoa cúc đồng tiền rộ trong những ngày cận Tết - Ảnh: Mỹ Tho

Ngoài việc cung ứng cho thị trường TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, phía tỉnh Tiền Giang cũng duy trì chợ Hoa Xuân Quý Mão, tổ chức hơn 400 lô để các hộ trồng hoa kiểng trưng bày, bán sản phẩm hoa kiểng; UBND TP.Mỹ Tho cũng chi hơn 600 triệu đồng mua hoa của người dân để trưng bày tại các tuyến đường nội ô và các công viên trên địa bàn TP.Mỹ Tho dịp Tết dương lịch, Tết cổ truyền.

Nghề trồng hoa ở các xã này mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người nông dân. Vào dịp Tết cổ truyền, nhiều nông dân thu nhập vài trăm triệu đồng, thậm chí, hộ nào trồng nhiều đạt nguồn thu cả tỉ đồng.

z4005693887764_d03b81f6f79efea4319806892a0437ac.jpg
Làng hoa Mỹ Tho năm nay trúng mùa - Ảnh: Mỹ Tho

Mỗi dịp Xuân về, Tết đến, làng hoa Mỹ Tho rực rỡ sắc màu và hình ảnh người nông dân luôn tất bật trên những ruộng hoa của gia đình. Chính bàn tay lao động cần cù, chăm chỉ của bà con nông dân nơi đây đã tạo ra và duy trì những loài hoa đầy hương sắc, góp phần cho mùa xuân của mọi người thêm vui tươi, ấm áp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làng hoa Mỹ Tho nhộn nhịp chuẩn bị Tết