Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người từ khắp nơi đã đổ về chùa Từ Hiếu (TP.Huế) để dự lễ tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Võ Thế Nghĩa - Ảnh: Đ.D | 23/01/2022, 12:33

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người từ khắp nơi đã đổ về chùa Từ Hiếu (TP.Huế) để dự lễ tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Ngày 23.1, tại Tổ đình Từ Hiếu, TP.Huế đã tổ chức lễ tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh theo nghi thức tâm tang. Lễ nhập kim quan đã diễn ra vào lúc 8 giờ cùng ngày.

271779946_636990924020897_1590742103339918569_n.jpg
Di thể của Thiền sư được đưa vào nhập quan - Ảnh: Đ.D

Buổi lễ có sự tham gia của đông đảo chư tôn đức, giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các tổ đình, tu viện, tự viện, niệm phật đường tại Thừa Thiên - Huế.

271525206_1325601667878340_9181061070619963685_n.jpg
Theo thông báo của Ban tổ chức, tang lễ của Thiền sư kéo dài 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng: tâm tang - Ảnh: Đ.D
271522671_610776793338649_1289628393790791198_n.jpg
Trong suốt thời gian tổ chức tang lễ, người dân đến thăm viếng cùng thực tập tâm niệm cúng dường để cho toàn tang lễ được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng - Ảnh: Đ.D
271749963_1341798483004785_2305480355591423136_n.jpg
Sau lễ Trà tỳ (di quan và hỏa táng) vào 7g sáng ngày 29.1.2022, xá lợi sẽ được an vị tại chùa Từ Hiếu và các trung tâm khác của Làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây tháp - Ảnh:Đ.D
271737247_1038601630330717_1265315504226388875_n.jpg
Hàng trăm phật tử trên khắp cả nước đã không quản đường xa đến để đưa tang thiền sư - Ảnh: Đ.D
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh