Theo trang Asean Now, lời khai của hướng dẫn viên du lịch phục vụ nhóm khách tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Hotel (Bangkok) cho thấy, một hướng dẫn viên khác tên Tiger có thể biết nguồn gốc xyanua, cũng như những người có liên quan đến vụ án.
Quốc tế

Lời khai của hướng dẫn viên phục vụ nhóm khách tử vong tại Bangkok

Cẩm Bình 18/07/2024 15:16

Theo trang Asean Now, lời khai của hướng dẫn viên du lịch phục vụ nhóm khách tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Hotel (Bangkok) cho thấy, một hướng dẫn viên khác tên Tiger có thể biết nguồn gốc xyanua, cũng như những người có liên quan đến vụ án.

loikhai.jpg
Hướng dẫn viên Phan Ngoc Vu tại đồn cảnh sát - Ảnh: Asean Now

Cảnh sát Thái Lan bước đầu xác định Sherine Chong mang hộ chiếu Mỹ pha xyanua vào trà rồi cho 5 người uống và sau đó bản thân Chong cũng uống. Động cơ gây án có thể là khoản nợ 10 triệu baht mà bà nợ các nạn nhân để đầu tư nhưng thất bại.

Nhằm củng cố lập luận trên cũng như nguy nguồn gốc xyanua, cảnh sát thẩm vấn Phan Ngoc Vu, hướng dẫn viên phục vụ nhóm khách trên trước khi họ tử vong.

Vu khai rằng, năm ngoái, Vu đã gặp 1 trong 6 nạn nhân, đến năm nay, lúc nhóm đến Bangkok thì Vu nhận lời hỗ trợ. Bà Nguyen Thi Phuong Lan trong nhóm nhờ mua “Thuốc rắn số 7” giá khoảng 11.000 baht. Loại thuốc này rất được người Việt ưa chuộng nhưng chỉ bán ở Thái Lan, có dạng viên nhỏ nhiều màu đựng bằng chai nhựa.

Sau đó Vu nhờ đồng nghiệp tên Tiger mua “Thuốc rắn số 7”. Tiger giao hàng cho bà Lan tại một khách sạn gần sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Cảnh sát đang trích xuất dữ liệu camera an ninh để tìm kiếm người này.

Cũng theo Vu, chồng bà Lan (doanh nhân Nhật Bản) nhờ mình đổi tiền Việt lấy 90.000 baht rồi đưa số tiền này cho 1 nạn nhân khác là Dang Hung Van.

Đài Channel 7 cho biết Dang Hung Van lại chuyển số tiền trên cho em gái bà Lan. Người em gái sau khi nhận tiền thì quay về Việt Nam. Đài PBS Thái Lan đưa tin chồng bà Lan đang ở đồn cảnh sát Lumpini để tiếp nhận thẩm vấn.

Xyanua thường được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như sơn, dệt nhuộm, luyện kim, khai thác vàng, sản xuất thuốc trừ sâu… Khói thuốc lá, khí thải xe cộ cũng chứa lượng xyanua không đáng kể.

Chất này còn được tìm thấy trong hơn 2.000 loài thực vật, thực phẩm tự nhiên như măng hoặc sắn, hạt của táo, mơ, đào, lê, mận. Nếu nấu kỹ bằng nước sôi của xyanua có thể làm giảm độc tính rất hiệu quả.

Xyanua tồn tại dưới dạng khí hoặc dạng tinh thể, vị đắng nhẹ giống hạnh nhân, nếu lượng ít sẽ không có mùi nên khó nhận biết. Khi vào cơ thể, chất này khiến tế bào không hấp thu được oxy dẫn đến ngừng hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, thần kinh, hô hấp, tuần hoàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến về khắc phục hậu quả bão số 3
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Tính đến sáng 15.9, bão số 3, mưa lũ, sạt lở, ngập úng do hoàn lưu sau bão đã làm 348 người chết và mất tích, trong đó 281 người chết và 67 người mất tích.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lời khai của hướng dẫn viên phục vụ nhóm khách tử vong tại Bangkok