Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 5 giờ sáng 11.9, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đạt 10,76m, trên báo động 2 là 26cm.
Sự kiện

Lũ trên sông Hồng vượt mức báo động 2, dự báo đạt đỉnh trưa nay

Tuyết Nhung 11/09/2024 09:16

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 5 giờ sáng 11.9, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội đạt 10,76m, trên báo động 2 là 26cm.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, lũ đạt báo động 2 trên sông Hồng vào hồi 23 giờ 30 ngày 10.9 tại địa phận các quận: Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện: Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động 2.

Tới sáng nay, lũ trên sông Hồng lúc 5 giờ sáng 11.9 là 10,76m, cao hơn báo động 2 là 26cm. Dự báo, lũ đạt đỉnh vào trưa nay ở mức trên báo động 2 và sau đó xuống chậm.

Sáng 11.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát tin lũ đặc biệt lớn trên sông Thao; tin lũ khẩn cấp trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long; tin lũ trên sông Thái Bình, sông Lục Nam và sông Hồng. Trên sông Hồng tại Hà Nội ở đạt đỉnh vào trưa 11.9 mức báo động 2 và trên báo động 2.

Lũ trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai tiếp tục xuống chậm. Tại Yên Bái đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Còn tại Phú Thọ và Hà Nội đang lên.

Lũ trên sông Lô (Tuyên Quang, Phú Thọ), sông Cầu (Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Giang), sông Thái Bình (Hải Dương), sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang lên, còn sông Lục Nam (Bắc Giang) đang xuống.

Dự báo trong 12 giờ tới (đêm nay đến sáng mai), lũ trên sông Hồng tại Yên Bái sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức lũ lịch sử, còn tại Phú Thọ lên mức báo động 2.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hà Nội ban lệnh báo động lũ cấp 2. Báo động 1 trên sông Hồng tại Long Biên (Hà Nội) là 9,5m; báo động 2 là 10,5m; báo động 3 là 11,5m.

Lệnh báo động 2 tại các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ sông Hồng dâng cao có thể gây ngập ven sông, vùng trũng thấp, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân khu vực ngập lụt.

Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê, kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh thành: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

Khi lên báo động 1, TP.Hà Nội cho biết tính từ năm 2008 đến nay sông Hồng mới lên cao ở mức này nên người dân có thể chủ quan, thiếu kỹ năng ứng phó, chính quyền có thể bị động.

Báo động cấp 1 khi sông bắt đầu có lũ, nhưng còn ở giới hạn trong lòng sông, tương đương cấp lũ nhỏ. Báo động cấp 2 là mực nước trên sông đã lên đến mức trung bình, nước lũ bắt đầu gây ảnh hưởng ngập lụt và tác động xấu đến dân sinh, kinh tế, xã hội - tương đương lũ trung bình.

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị bàn việc phát triển vùng đồng bằng sông Hồng
Sáng 9.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng chủ trì Hội nghị lần thứ 3 của hội đồng để công bố Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần chính sách ưu đãi để hỗ trợ doanh nghiệp tái thiết sau bão
một giờ trước Thị trường và chính sách
Một trong những ưu tiên hàng đầu trong việc hồi phục kinh tế sau bão là hỗ trợ tài chính, miễn giảm thuế, khoanh nợ, giãn nợ… cho các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi bão.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lũ trên sông Hồng vượt mức báo động 2, dự báo đạt đỉnh trưa nay