Chiều 19.4, tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, kiểm tra, động viên các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).
Hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un chỉ trích liên minh quân sự Mỹ - Nhật - Hàn làm gia tăng căng thẳng khu vực nên nước này sẽ thực hiện biện pháp đối phó, gồm cả tiếp tục phát triển lực lượng hạt nhân.
Theo Công an TP.Hà Nội, từ chiều 28.1 (tức 29 tết) đến sáng 29.1, 100% các lực lượng trực, ứng trực được huy động để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ nhân dân đón tết bình yên.
Tám cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước vừa được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".
Hãng Reuters đưa tin Lực lượng dân chủ Syria (SDF) của người Kurd từ chối bàn giao một cơ sở giam giữ hàng nghìn chiến binh IS cho chính quyền Syria theo đạo Hồi vừa được thành lập không lâu.
Ngày 14.1, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Ukraine vừa công bố thông tin về việc bắt giữ hai người lính Triều Tiên, người được cho là chiến đấu cùng quân đội Nga tại khu vực Kursk, theo Kyiv Post.
Khi bị lực lượng kiểm tra phát hiện việc hoạt động không có giấy phép, một cơ sở khám chữa bệnh có tên “Đông Y Hồng Lý” đã bất hợp tác và đóng cửa nhốt đoàn kiểm tra khi họ đang làm nhiệm vụ.
Hãng tin AP cho biết 5 tháng sau chiến dịch tấn công bất ngờ tại Nga, lực lượng Ukraine đã đổ máu và mất tinh thần vì nguy cơ thất bại ngày càng cao tại vùng biên giới Kursk. Một số người muốn giữ phần lãnh thổ chiếm đóng được bằng mọi giá trong khi nhiều người khác hoài nghi giá trị của chiến dịch.
Loạt bài đăng mạng xã hội ủng hộ mở rộng chương trình thị thực H-1B cấp cho lao động nước ngoài tay nghề cao của tỷ phú công nghệ Elon Musk và doanh nhân y dược Vivek Ramaswamy nhận phải phản ứng gay gắt từ một số nhân vật ủng hộ Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Họ vốn mong đợi chính quyền mới thực thi chính sách nhập cư cứng rắn, ưu tiên lao động trong nước.
Ngày 27.12, Tổng thư ký NATO Mark Rutte thông báo trên mạng xã hội X rằng khối này sẽ tăng cường sự hiện diện tại biển Baltic sau loạt vụ phá hoại hạ tầng ngầm xảy ra năm nay.